|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump đề cử cựu CEO hãng Godfather's Pizza vào Ban Thống đốc Fed

16:09 | 05/04/2019
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn bổ nhiệm ông Herman Cain - cựu CEO của Godfather's Pizza kiêm ứng viên tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa - vào Ban Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Tổng thống Trump đề cử cựu CEO hãng Godfathers Pizza vào Ban Thống đốc Fed - Ảnh 1.

Ông Herman Cain, cựu CEO của Godfather's Pizza kiêm ứng viên tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa

"Tôi nhận thấy ông Herman là một con người xuất sắc", ông Trump nói với các phóng viên khi xuất hiện cùng Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào hôm qua (ngày 4/4). "Tôi cho rằng ông ấy sẽ làm việc rất tốt tại Fed".

Theo NPR, ông Cain, trước đây từng là chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Thành phố Kansas, đã không thành công trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Ông trở nên nổi tiếng với "kế hoạch thuế 9 - 9 - 9", tuy nhiên cựu CEO hãng pizza này đã bỏ cuộc sau khi bị cáo buộc quấy rối tình dục phụ nữ và lừa dối vợ.

Ông Herman Cain đã phủ nhận tất cả cáo buộc trên vào năm 2011. Tổng thống Trump cho rằng những cáo buộc cũ không đủ khả năng để loại ông Cain khỏi một vị trí trong Fed.

"Ông ấy đang thực hiện một số bước kiểm tra trước và tôi tin rằng ông ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ", Tổng thống Trump nói.

Ông Cain từng chỉ trích các chính sách của Fed trong quá khứ và trong một bài viết trên Wall Stree Journal, ông từng cho rằng Mỹ nên áp dụng lại Đạo luật bản vị vàng.

Tổng thống Trump đã đề xuất một nhân vật từng chỉ trích Fed khác - ông Stephen Moore, người đã lặp lại những phàn nàn của chính ông Trump rằng Fed đã kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế của Mỹ bằng cách tăng lãi suất vào năm 2018 - để lấp vào chỗ trống thứ hai trong Ban Thống đốc của Fed.

Ông Moore, một nhà bình luận bảo thủ tại Quĩ Heritage Foundation, đã thu hút chỉ trích từ những người nói rằng ông quá đảng phái và thiếu thông tin kinh tế để trở thành một thống đốc của Fed.

Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) cũng đang tìm cách thu hơn 75.000 USD tiền thuế từ ông Moore, người khẳng định ông không nợ chính phủ Mỹ bất kì khoản tiền nào.

Cả ông Moore và ông Cain đều chưa chính thức được đề cử vào Ban Thống đốc của Fed.

Trần Nam Thi