|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Moody's: Fed giảm lãi suất lúc này là đụng vào 'ổ kiến lửa'

18:32 | 02/04/2019
Chia sẻ
Bất chấp những lời kêu gọi gần đây về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nên cắt giảm lãi suất, dữ liệu kinh tế tại Mỹ cho thấy Fed không cần phải làm điều này, ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng tại Moody's Analytics, cho hay.
Moodys: Fed giảm lãi suất lúc này là đụng vào ổ kiến lửa - Ảnh 1.

Ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng tại Moody's Analytics

CNBC đưa tin, cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, vào tuần trước đã nói rằng Fed - ngân hàng trung ương của Mỹ - nên "ngay lập tức" cắt giảm lãi suất ở mức 50 điểm cơ bản (0,5 điểm %). Nhận xét của ông Kudlow xuất hiện ngay sau khi ông Stephen Moore - thành viên Quĩ Heritage Foundation và cũng là người được Tổng thống Trump dự định đề cử vào ghế thống đốc Fed - có một lập trường tương tự.

Trước đó, Fed công bố quyết định mới nhất về việc giữ lãi suất ổn định sau khi đã cắt giảm dự báo về tiềm năng tăng trưởng  kinh tế và lạm phát của Mỹ. Fed cũng cảnh báo về sự tăng trưởng chậm lại ở châu Âu và Trung Quốc.

Mặc dù nền kinh tế Mỹ thực sự đang phát triển với tốc độ chậm hơn, dữ liệu kinh tế không cho thấy sự cần thiết phải cắt giảm lãi suất, ông Zandi nói với tờ CNBC ngày 2/4.

"Tôi không chắc tại sao Fed cần phải đụng vào 'ổ kiến lửa' ở đây", ông Zandi nói. Ông chỉ ra dữ liệu kinh tế mới nhất, vốn cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định. Tỉ lệ thất nghiệp đang xấp xỉ mức thấp nhất trong 50 năm, tăng trưởng tiền lương vẫn mạnh mẽ, lạm phát đã nhích dần đến mục tiêu của Fed là 2% và thị trường chứng khoán có quay lại mức kỉ lục.

Hạ lãi suất trong điều kiện như vậy sẽ phản tác dụng bởi động thái này có thể "làm kinh tế phát triển quá nóng" và tăng nợ tích lũy trong nền kinh tế Mỹ, ông Zandi giải thích.

Nợ gia tăng tại Mỹ là rủi ro mà ông Zandi đã cảnh báo hồi năm ngoái. Ông nói rằng việc các công ty vay mượn quá nhiều có thể sẽ trở thành vấn đề và đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Trần Nam Thi