|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Mỹ sắp công bố kế hoạch hỗ trợ ngành xe điện trị giá 174 tỷ USD

03:36 | 19/05/2021
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố kế hoạch trị giá 174 tỷ USD để phát triển ngành xe chạy điện vào ngày 18/5 (theo giờ địa phương) trong chuyến thăm nhà máy xe ô tô điện Ford Motor ở bang Michigan dự lễ ra mắt dòng xe bán tải EV F-150 mới.

Với kế hoạch này, Nhà Trắng muốn giành thêm các khoản trợ cấp của chính phủ cho các cơ sở sản xuất pin mới, vốn là chìa khóa để tăng cường sản xuất xe chạy bằng điện tại Mỹ, chứ không phải giành thêm các khoản ưu đãi cho người tiêu dùng để khuyến khích mua các loại xe chạy điện đắt tiền.

Tổng thống Mỹ sắp công bố kế hoạch hỗ trợ ngành xe điện trị giá 174 tỷ USD - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố kế hoạch trị giá 174 tỷ USD để phát triển ngành xe chạy điện. (Ảnh minh họa: Jcwes)

Kế hoạch của Tổng thống Biden sẽ đề xuất các khoản hỗ trợ dạng chia sẻ chi phí cho các cơ sở mới sản xuất pin dung lượng cao tại nước này. Đồng thời, kế hoạch cũng tài trợ để mua mới trang thiết bị phục vụ hoạt động chế tạo các phương tiện và phụ tùng tiên tiến cho các nhà máy từng bị đóng cửa.

Theo kế hoạch, Tổng thống Biden muốn chi 15 tỷ USD để xây dựng 500.000 trạm sạc điện vào năm 2030 - bao gồm cả trong các tòa nhà chung cư và bãi đậu xe công cộng. 45 tỷ USD khác sẽ dùng để điện khí hóa một số lượng đáng kể xe buýt trường học và xe buýt trung chuyển. Ông Biden cũng muốn tài trợ cho việc chuyển đổi đội xe liên bang, bao gồm cả Dịch vụ Bưu điện Quốc gia sang xe chạy điện.

Hiện Chính phủ Mỹ đang áp dụng khoản ưu đãi thuế trị giá 7.500 USD cho tất cả các dòng xe điện, bất kể giá cao hay thấp. Nhưng chính sách này sẽ bị loại bỏ dần sau khi nhà sản xuất bán được 200.000 chiếc xe điện. Mức ưu đãi dành cho cả Tesla và General Motors đều đã hết hạn sau khi hai nhà sản xuất này đạt mốc doanh số nêu trên.

Nhà Trắng từ chối cho biết rõ liệu Tổng thống Biden muốn cơ cấu lại các khoản ưu đãi thuế dành cho xe điện, hoặc nếu ông muốn tăng các khoản này hay không.

H.Thủy