Tổng thống Mỹ 'phàn nàn' về thuế rượu vang mà Pháp áp dụng
![]() |
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN |
Lý lẽ mà Tổng thống Mỹ có động thái trên có một phần hợp lý là vì Pháp và các vùng lãnh thổ thuộc nước này là một phần của Liên minh Hải quan Liên minh châu Âu (EU) và cơ quan hải quan của tất cả các quốc gia thành viên EU, trong đó có Pháp, đều tuân thủ một hệ thống quy định chung, áp dụng các mức thuế quan chung đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu.
Theo Ủy ban Thương mại Mỹ, tùy thuộc vào loại rượu vang và nồng độ cồn, rượu vang nhập khẩu vào Mỹ phải chịu thuế ở mức từ 5,3-12,7 xu Mỹ/chai 750 ml. Còn rượu sâm-panh chịu mức thuế cao hơn khoảng 14,9 xu Mỹ/chai.
Trong khi đó, theo Cơ quan xúc tiến xuất khẩu Wine Institute của Mỹ, rượu vang Mỹ nhập khẩu vào thị trường EU sẽ chịu mức thuế quan từ 11-29 xu Mỹ/chai tùy nồng độ cồn.
Thuế quan của EU đối với rượu vang cao hơn mức tương ứng của Mỹ, có thể là một nguyên nhân khiến châu Âu, trung tâm sản xuất rượu vang mang tính lịch sử, nhập khẩu ít hơn rượu vang từ Mỹ.
Theo Wine Institute, trong năm 2017 Mỹ đã nhập khẩu 4,5 tỷ USD rượu vang châu Âu song chỉ xuất khẩu 553 triệu USD rượu vang sang thị trường của khối này.
Xem thêm |
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP