Nỗi lo nền kinh tế tăng trưởng yếu đi và lạm phát tái xuất đang bùng lên tại Mỹ, khiến siêu cường số một thế giới có khả năng phải đối mặt với cú sốc khủng khiếp mà nước này từng trải qua cách đây 50 năm.
Ngày 2/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ. Phát biểu này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Đài BBC (Anh).
Tâm lý của người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ đang trở nên bất ổn khi chính phủ liên bang cắt giảm hỗ trợ tài chính cho các chính quyền địa phương và vì rủi ro thuế quan sẽ kéo giá cả tăng cao.
Hôm 27/2, Tổng thống Trump tuyên bố mức thuế 25% mà ông đề xuất đánh lên Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào ngày 4/3. Hàng hoá Trung Quốc cũng sẽ chịu mức thuế bổ sung 10% vào cùng ngày.
Hôm 26/2, Tổng thống Donald Trump đe doạ sẽ đánh thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), chỉ trích khối kinh tế chung “được thành lập để làm hại nước Mỹ”.
Phần lớn các doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng từng gắn với hệ sinh thái FLC, trong đó nhiều trường hợp cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM trong thời gian dài.