|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có Chủ tịch mới

08:09 | 11/05/2023
Chia sẻ
Ông Đặng Sỹ Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Ngày 10/5, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Sỹ Mạnh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).

Với kinh nghiệm công tác lâu năm trong ngành đường sắt, tháng 1/2020, ông Mạnh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VNR. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ như Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 2, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đường sắt (RPMU) thuộc VNR, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành VNR.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Sỹ Mạnh (bên phải). (Ảnh: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước).

Năm nay, VNR đặt kế hoạch doanh thu 6.505 tỷ đồng tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 3 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 115 tỷ đồng.

Năm 2022VNR ước đạt 7.714 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, doanh thu công ty mẹ là 5.368 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 130,5 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu trên, ban lãnh VNR cho biết sẽ cân bằng thu chi, phấn đấu có lãi từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng phương án tàu chạy hợp lý để khai thác lợi thế cạnh tranh của từng tuyến tàu; có phương án giảm thiểu tác động giá nguyên liệu tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, tổng công ty sẽ chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi cơ cấu lại hoàn thiện công tác tái cơ cấu theo quy định và đạt tiến độ đề ra.

Trong năm 2023, VNR sẽ rà soát các danh mục đầu tư, sao cho phù hợp với kế hoạch vốn. Theo đó, Tổng công ty chỉ đầu tư các dự án thực sự cần thiết, phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân.

Lâm Anh

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.