Theo các nhà quan sát, sản lượng tôm thế giới tiếp tục tăng và khối lượng tôm từ Ecuador, Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và Ấn Độ sẽ tăng trong những tháng tới.
Việt Nam phấn đấu đưa ngành tôm trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái vào năm 2025.
Trình bày kết quả khảo sát tại hội nghị GOAL, giáo sư James Anderson tại Đại học Florida dự kiến sản lượng tôm thế giới tăng mạnh trong vài năm tới, đặc biệt trong năm 2018 và 2019.
So với cùng kỳ năm trước, 8 tháng đầu năm 2017 xuất khẩu thủy sản của nhóm Minh Phú tăng bình quân 35,2%, trong đó MPC Hậu Giang tăng đến 89%; tiếp sau là HVG tăng trưởng 42%; FMC tăng gần 16%; và VHC tăng 0,6%.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc.
VASEP cho rằng, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc vẫn còn dư địa phát triển và dự báo sẽ duy trì tăng trưởng hai con số trong những năm tới.
Hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cả tháng nay mất ăn mất ngủ vì nhiều diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng càng nuôi càng còi cọc mà chưa rõ lý do...
Sau khi sụt giảm trong quý đầu năm, XK tôm quý II/2017 khởi sắc tăng 28,2% đạt 938,9 triệu USD. Nhờ tăng trưởng tốt trong quý II nên XK tôm 6 tháng đầu năm 2017 đạt 1,6 tỷ USD; tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2016.
Năm 2025 đã khép lại với hàng loạt sự kiện chưa từng có và những con số chưa từng thấy. Đây là năm của những chính sách đột phá, những con số kỷ lục và cũng là năm của sự tinh gọn, tái cấu trúc để tạo đà cho việt nam bước vào kỷ nguyên vươn mình trong bối cảnh quốc tế đầy biến động.