|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tòa án Mỹ cho phép tỷ phú Musk sửa đổi 'đơn kiện ngược' Twitter​

21:05 | 08/09/2022
Chia sẻ
Một tòa án Mỹ ngày 7/9 đã cho phép tỷ phú Elon Musk sửa đổi đơn kiện ngược Twitter, nhưng từ chối việc trì hoãn vụ kiện “phá vỡ” thỏa thuận mua lại công ty truyền thông xã hội này của “ông chủ” Tesla.

Trong một phán quyết, Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Kathleen McCormick của Tòa Delaware, cho biết tỷ phú Musk có thể bổ sung lời tố giác của cựu giám đốc an ninh Twitter, xuất hiện hồi tháng 8/2022.

Song bà từ chối yêu cầu lùi vụ kiện mua lại, nói rằng việc kéo dài vụ kiện “sẽ có nguy cơ gây tổn hại thêm cho Twitter đến mức không thể cứu vãn”.

Tỷ phú Musk hiện đang bị mắc kẹt vào một cuộc chiến pháp lý căng thẳng với Twitter, khi trong tháng 7/2022, ông tuyên bố chấm dứt thỏa thuận này, với cáo buộc Twitter gian lận về số lượng tài khoản giả mạo và tin nhắn rác trên nền tảng này đồng thời từ chối trao cho ông toàn quyền xử lý lượng dữ liệu này.

Quyết định trên được đưa khi cựu giám đốc bảo mật của Twitter, Peiter Zatko, đã nộp đơn tố cáo công ty mạng xã hội này “lừa dối” tỷ phú Elon Musk về tài khoản giả mạo và tin nhắn rác trên nền tảng.

Tờ Washington Post cho biết trong đơn tố cáo gửi các các cơ quan quản lý liên bang, trong đó có Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC), ông Zatko cáo buộc Twitter không trung thực trong việc cung cấp số lượng tài khoản giả mạo trong số 238 triệu người dùng hằng ngày cũng như không trung thực trong các báo cáo với cổ đông.

Trong phiên điều trần ngày 6/9, các luật sư của ông Musk đã tìm cách sửa đổi đơn khiếu này và được cho thêm thời gian để nghiên cứu tài liệu nhằm điều tra những lời tiết lộ của ông Zatko. Hiện nay, vị tỷ phú đang hy vọng lời tố giác của ông Zatko có thể lật ngược tình thế theo hướng có lợi hơn.

Trong khi đó, các luật sư của Twitter cho rằng yêu cầu của Musk là một chiến thuật trì hoãn khác nhằm “phá hủy” thỏa thuận mua lại. Luật sư của Twitter, Bradley Wilson, cho rằng nền tảng này không lừa gạt bất cứ ai và ông Musk muốn rút khỏi thỏa thuận do những vấn đề mà ông muốn làm rõ thì cần thực hiện điều này trước khi đưa ra đề nghị thâu tóm vào đầu năm nay.

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử vụ kiện này sẽ kéo dài trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 17/10.

Minh Hằng (Theo AFP)