|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 25/12: Giới thiệu hơn 200 nhân sự quy hoạch vào TƯ khóa XIII, nhiều gói thầu metro số 1 TP HCM đội vốn nghìn tỉ

00:46 | 26/12/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 25/12 nổi bật với các thông tin: Hội nghị Trung ương 9 giới thiệu hơn 200 nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa XIII; nhiều gói thầu metro số 1 TP HCM đội vốn nghìn tỉ; vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực BĐS...

1. Vốn ngoại đổ vào thị trường BĐS Việt Nam cả năm 2018 tăng hơn gấp đôi, đạt 6,6 tỉ USD

Theo số liệu vừa công bố của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH-ĐT, nếu như năm 2017 lĩnh vực kinh doanh bất động sản chỉ đứng thứ 3 về thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,05 tỷ USD, sau ngành bán buôn, bán lẻ thì năm nay, lĩnh vực này đã bứt phá lên vị trí thứ 2. Con số 6,6 tỷ USD vốn ngoại đổ vào thị trường địa ốc 2018 cao hơn gấp đôi năm ngoái.

2. Dự án metro Bến Thành: Kiểm toán kết luận hàng loạt sai phạm

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kết quả về dự án Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, TP HCM. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm của dự án này về thẩm quyền phê duyệt, thay đổi vật tư, cách tính toán giá trị không chuẩn làm đội vốn hàng ngàn tỉ đồng; tường vây ngầm của dự án bị hạ từ 2 m xuống còn 1,5 m...

tin tuc thoi su 2512 gioi thieu hon 200 nhan su quy hoach vao tu khoa xiii nhieu goi thau metro so 1 tp hcm doi von nghin ti
Loạt sai phạm tại dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

3. Vì sao nhiều gói thầu Metro Bến Thành đội vốn hàng ngàn tỉ

Theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tại dự án Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên TP HCM vừa mới công bố, chỉ tính riêng gói thầu 1a thuộc dự án này, việc xác định đơn giá và tính toán sai khối lượng làm tăng giá trị dự toán hơn 1.680 tỉ đồng. Đối với gói thầu 1b, qua kiểm toán phát hiện chênh lệch giảm hơn 982 triệu yên (hơn 680,4 tỉ đồng) và 454 tỉ đồng. Một số khoản mục chi phí trong giá gọi thầu 1b còn chưa đủ cơ sở để xác định với giá trị khoảng 1.420 tỉ đồng (tương đương 32% giá trị gói thầu)...

4. Hội nghị Trung ương 9: Giới thiệu hơn 200 nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa XIII

Sáng 25-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XII.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trên danh sách gần 250 nhân sự được các địa phương, cơ quan, đơn vị giới thiệu, Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu để Trung ương cho ý kiến đối với hơn 200 người vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

5. Doanh nghiệp 'ngã ngửa' vì sự thay đổi khó hiểu ở tỉnh Khánh Hòa

Trong khi nhiều doanh nghiệp sẵn sàng rót vốn khai thông dự án, chính quyền tỉnh Khánh Hòa lại siết chặt, thậm chí "muốn" thu hồi dự án khiến nhiều DN thấy bất ngờ, khó hiểu và bức xúc.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Crystal Bay cho hay, trước đây vẫn mua lại những dự án chậm tiến độ ở Khánh Hòa để tái cơ cấu. Theo quy định, Tập đoàn nộp tiền phạt chậm tiến độ ở những dự án này và tiếp tục được triển khai bình thường và đã rất thành công. Điển hình như dự án khu resort Riviera Cam Ranh...

Không hiểu vì sao thời gian gần đây, vẫn cách làm này, Sở Xây dựng lại trả hết hồ sơ không xem xét. "Chúng tôi không biết nói thế nào với các cổ đông", đại diện này giãi bày...

Xem thêm

Khánh Hà