|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 21/12: Ông Tất Thành Cang nghỉ phép 18 ngày, Unilever 'kêu cứu' lên Thủ tướng

00:35 | 22/12/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 21/12 nổi bật với các thông tin: Ông Tất Thành Cang nghỉ phép 18 ngày; bị 'dọa' cưỡng chế thuế hơn 575 tỷ đồng, Unilever 'kêu cứu' lên Thủ tướng; dự án BT của Him Lam xây có tổng mức đầu tư sau kiểm toán hụt gần 1.100 tỉ đồng...
tin tuc thoi su 2112 ong tat thanh cang nghi phep 18 ngay unilever keu cuu len thu tuong Tin tức Thời sự 20/12: Kiều hối về VN 2018 ước đạt 15,9 tỷ USD, chiếm 6,6% GDP, đấu giá Bạc Liêu Tower xây thời Trịnh Xuân Thanh

Ông Tất Thành Cang nghỉ phép 18 ngày

Thường trực Thành ủy TP HCM vừa chấp thuận cho Phó bí thư Thường trực Tất Thành Cang được nghỉ phép từ ngày 17/12 đến ngày 3/1/2019.

Ban thường vụ Thành ủy TP HCM phân công Phó bí thư Võ Thị Dung xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ thành phố trong thời gian ông Cang nghỉ phép...

tin tuc thoi su 2112 ong tat thanh cang nghi phep 18 ngay unilever keu cuu len thu tuong
Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Zing news.

Gần 100 DN địa ốc, xây dựng TP HCM nợ thuế hơn 1.500 tỷ đồng

TP HCM hiện có 336 doanh nghiệp nợ tổng số tiền gần 2.319 tỉ đồng, trong đó riêng hai lĩnh vực xây dựng và bất động sản đã có 92 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ thuế 1.513,8 tỉ đồng, chiếm 65% tổng số tiền nợ thuế của tất cả các doanh nghiệp. Trong danh sách có tên một số “ông lớn” địa ốc như Đất Xanh miền Nam, Công nghiệp Tân Tạo, Tổng công ty Thái Sơn, Vận tải biển và Bất động sản Việt, Giải trí Điền Quân...

Bị 'dọa' cưỡng chế thuế hơn 575 tỷ đồng, Unilever 'kêu cứu' lên Thủ tướng

Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam (Unilever) vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị gỡ khó cho tình huống bị "dọa" truy thu thuế lên tới 575 tỷ đồng.

Tại công văn này, Unilever cho biết vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan tới đầu tư mở rộng của Unilever đã được Chính phủ đề cập đến trong Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 6/10/2018. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp báo cáo phương án giải quyết thoả đáng vướng mắc của doanh nghiệp do có sự khác nhau giữa Luật Đầu tư và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp giai đoạn trước năm 2014 theo đúng nguyên tắc không hồi tố các quy định pháp luật...

Dự án BT Nút giao thông Long Biên do Him Lam xây có tổng mức đầu tư sau kiểm toán hụt gần 1.100 tỉ đồng

Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông trung tâm quận Long Biên do Him Lam là nhà đầu tư có tổng mức đầu tư báo cáo là 2.379,7 tỉ đồng, nhưng giá trị Kiểm toán Nhà nước xác nhận chỉ 1.300,4 tỉ đồng, chênh đến 1.079,3 tỉ đồng. Đến thời điểm kiểm toán (tháng 5/2018), dù dự án xây dựng Nút giao thông trung tâm quận Long Biên đã cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư vẫn chưa được giao đất...

Dấu hiệu trục lợi đất vàng công sản do Vinafood 2 'hô biến'

Theo hồ sơ vụ việc đã được Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ NN&PTNN chỉ ra, Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã xây dựng trước 1 kế hoạch chuyển giao lô đất số 33 Nguyễn Du – 34, 36 và 42 đường Chu Mạnh Trinh, P.Bến Nghé, Q.1 vào tay tư nhân (là Công ty TNHH hai thành viên Việt Hân Sài Gòn) trước khi chủ trương được các cơ quan quản lý Nhà nước đồng ý. Theo các chuyên gia, đây là hình thức bán rẻ đất công tinh vi...

Sóng gió dồn dập với ông Tập trong năm 2018

Khi quốc hội Trung Quốc nhất trí xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch hồi tháng 3, Chủ tịch Tập Cận Bình dường như đã vươn tới đỉnh cao quyền lực trong nền chính trị nước này. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình đang phải đối mặt với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, kinh tế suy giảm và nhiều chỉ trích của dư luận trong năm qua...

Xem thêm

Khánh Hà

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.