|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 21/10: DN Campuchia lao đao vì đầu tư của Trung Quốc, cái giá đắt đỏ phía sau cầu vượt biển dài nhất thế giới

00:34 | 22/10/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự 21/10: Doanh nghiệp Campuchia lao đao vì đầu tư của Trung Quốc; cái giá đắt đỏ phía sau cầu vượt biển dài nhất thế giới; tín hiệu lạc quan bước đầu từ cuộc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung...
tin tuc thoi su 2110 dn campuchia lao dao vi dau tu cua trung quoc cai gia dat do phia sau cau vuot bien dai nhat the gioi Tin tức Thời sự 13/10: Đang thanh tra toàn diện KĐT mới Thủ Thiêm, vì sao Hà Nội 'khai tử' dự án nhà hát Hoa Sen nghìn tỷ

1. Căng thẳng thương mại Trung - Mỹ: Tín hiệu lạc quan bước đầu

Tờ “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng” của Hồng Công hôm 19/10 dẫn nhiều nguồn thạo tin từ Trung Nam Hải và Nhà Trắng khẳng định rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Argentina vào tháng 11 tới.

Việc hai nhà lãnh đạo tối cao của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới Trung - Mỹ nhất trí gặp nhau là tín hiệu lạc quan bước đầu để tìm hướng hóa giải cuộc xung đột đang leo thang toàn diện từ kinh tế tới quân sự giữa hai nước.

2. Trung Quốc đầu tư, doanh nghiệp Campuchia... lao đao

Đầu tư của Trung Quốc đã biến Sihanoukville thành một Macau thu nhỏ với không chỉ các khu nghỉ dưỡng - sòng bạc, mà còn có các khu công nghiệp giúp tạo việc làm cho người dân địa phương. Trái ngược với sự nhộn nhịp, ăn nên làm ra của nhà đầu tư Trung Quốc, các doanh nghiệp địa phương lại đang phải đấu tranh để có thể tồn tại và kinh doanh.

3. Cái giá đắt đỏ phía sau cầu vượt biển dài nhất thế giới

tin tuc thoi su 2110 dn campuchia lao dao vi dau tu cua trung quoc cai gia dat do phia sau cau vuot bien dai nhat the gioi

Cây cầu Hong Kong-Chu Hải-Ma Cao tại Trung Quốc, cầu vượt biển dài nhất thế giới, cuối cùng đã hoàn thành sau gần 10 năm xây dựng và sẽ chính thức mở cửa phục vụ hành khách từ tuần tới. Nhưng quá trình thi công cầu đã vấp phải nhiều vấn đề như tai nạn, chậm tiến độ, tham nhũng, đội chi phí.

4. Chủ dự án trên đất vàng 5.000 m2 ‘doạ’ kiện UBND TP HCM

Giữa tháng 10, Công ty cổ phần Đầu tư Lavenue gửi công văn đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất được tiếp tục triển khai dự án xây khách sạn năm sao và trung tâm thương mại trên khu đất vàng 5.000 mét vuông tại 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TP HCM). Đây là lô đất bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi do UBND TP HCM bán cho tư nhân sai quy định, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Tổng giám đốc Lavenue cho rằng công ty sẽ phá sản và buộc phải khởi kiện UBND TP HCM nếu dự án tại số 8-12 Lê Duẩn bị thu hồi...

5. Bán đấu giá tài sản liên quan đến siêu dự án Happyland để thu hồi nợ

Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP HCM) sẽ tổ chức bán đấu giá tài sản là 2 khoản nợ xấu gồm: quyền tài sản hình thành từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phú An và CTCP Trò chơi giải trí Xứ sở Hạnh Phúc về việc hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu phức hợp giải trí Khang Thông (Happyland) tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An...

Xem thêm

Khánh Hà