|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 2/5: Năm 2023 dân số Trung Quốc đạt đỉnh 1,41 tỉ người, hơn 2.000 khách vào casino Phú Quốc dịp lễ 30/4

21:43 | 02/05/2019
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 2/5 nổi bật với các thông tin: Năm 2023 dân số Trung Quốc đạt đỉnh 1,41 tỉ người; hơn 2.000 khách vào casino Phú Quốc dịp nghỉ lễ 30/4; GDP có thể tăng thêm 162 tỉ USD nếu Việt Nam chuyển đổi số thành công...

Dân số Trung Quốc đạt đỉnh trong năm 2023

Dân số Trung Quốc sẽ đạt mức đỉnh 1,41 tỷ người trong năm 2023, sớm hơn 5 năm so với các dự báo trước đây. Các nhà khoa học cho biết từ năm 2025, dân số Trung Quốc sẽ giảm dần.

Theo ông Tony Nash - nhà sáng lập công ty dữ liệu Complete Intelligence đồng thời là đồng tác giả của báo cáo về dân số Trung Quốc này, Bắc Kinh sẽ lo ngại về kết luận trên.

Tin tức Thời sự 2/5: Năm 2023 dân số Trung Quốc đạt đỉnh 1,41 tỉ người, hơn 2.000 khách vào casino Phú Quốc dịp lễ 30/4 - Ảnh 1.

Dân số Trung Quốc sẽ đạt đỉnh trong năm 2023. Ảnh minh họa.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết năm 2015 Bắc Kinh đã nới lỏng chính sách một con và cho phép các cặp vợ chồng có hai con. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh tại Trung Quốc trong năm 2018 đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1961...

Phó Chủ tịch Hiệp hội DN Hàn Quốc tại Việt Nam phàn nàn sự không nhất quán trong ưu đãi thuế

Phó Chủ tịch Hiệp hội DN Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM), ông Hong Sun cho hay, liên quan tới việc thu hút đầu tư FDI của Việt Nam, nhiều công ty Hàn Quốc đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc liên quan đến những lời hứa được đưa ra tại thời điểm đầu tư ban đầu vẫn chưa được thực hiện.

"Cụ thể, họ chỉ ra sự không nhất quán trong ưu đãi thuế. Chẳng hạn, việc giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho công nhân tại các khu kinh tế (bao gồm Khu công nghiệp Tràng Duệ ở Hải Phòng) đã bất ngờ bị chấm dứt bởi một Nghị định mới được thông qua năm 2018…".

Lãnh đạo KORCHAM cũng cho hay, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tin rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để Chính phủ Việt Nam đưa ra các ưu đãi mới và táo bạo về chính sách, mang lại sức sống cho các ngành công nghiệp đầy triển vọng trong tương lai như xe điện và năng lượng mặt trời...

Thứ trưởng KH-ĐT: GDP có thể tăng thêm 162 tỉ USD nếu Việt Nam chuyển đổi số thành công

Phát biểu tại hội thảo chuyên đề về Hoàn thiện thể chế và các nền tảng phát triển kinh tế số tại Việt Nam trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, kinh tế số đang diễn ra nhanh chóng và có tác động to lớn, sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội của tất cả các quốc gia...

Ông Thắng dẫn nghiên cứu của Google và Temasek (Singapore) cho biết, kinh tế số của Việt Nam đạt 3 tỷ USD năm 2015, tăng lên 9 tỷ USD năm 2018 và dự báo đạt 30 tỷ USD vào năm 2025. Trong khi đó một nghiên cứu khác của Tổ chức Data 61 (Australia), GDP Việt Nam có thể tăng thêm khoảng 162 tỷ USD trong 20 năm nếu Việt Nam chuyển đổi số thành công.

Trong sự biến chuyển này, Thứ trưởng Thắng nhấn mạnh, doanh nghiệp là trung tâm trong phát triển kinh tế số...

Hơn 2.000 khách vào casino Phú Quốc dịp nghỉ lễ 30/4

UBND huyện Phú Quốc cho biết, có hơn 2.000 khách vào casino Phú Quốc trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 27/4 - 1/5/2019). Tính chung lượng du khách đến đảo Phú Quốc tham quan, du lịch dịp này đạt hơn 72.500 lượt người, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Casino Phú Quốc là một trong những điểm đến hút khách nhất tại đảo ngọc dịp này...

Vì sao quỹ đầu tư bất động sản chưa thể mở rộng?

Tại phiên thảo luận thứ 3 với chủ đề "Thúc đẩy phát triển quỹ đầu tư bất động sản tại Việt Nam" trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019 diễn ra sáng nay (ngày 2/5), trả lời câu hỏi về vấn đề vì sao quỹ này chưa thể mở rộng, ông Phạm Hồng Sơn - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ sở pháp lý đã có quy định từ năm 2012 nhưng đến 2016 cơ quan quản lý mới đồng ý cho quỹ của Techcombank với vốn khoảng 50 tỉ đồng thành lập. Quỹ này chủ yếu đầu tư vào bất động sản. Vì nguồn tiền khó, việc đầu tư vào các dự án tương đối khó khăn.

Còn Chủ tịch VnREA Nguyễn Trần Nam cho rằng, lý do dân không đầu tư vào các quỹ là do gửi ngân hàng an toàn hơn, thực tế nhiều quỹ có mức độ rủi ro cao...

Khánh Hà