|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 17/2: Đoán chi phí cho một cuộc thượng đỉnh Mỹ - Triều nhìn từ Singapore

00:39 | 18/02/2019
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 17/2 nổi bật với các thông tin: Một cuộc thượng đỉnh Mỹ - Triều tốn chi phí bao nhiêu?; FLC nhận quyết định đầu tư 4 dự án hơn 2.800 tỉ đồng ở Quảng Bình; Báo Mỹ cho hay ông Kim Jong-un quan tâm tới con đường phát triển của Việt Nam...

Một cuộc thượng đỉnh Mỹ-Triều tốn chi phí bao nhiêu?

Để tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 6/2018, Singapore đã bỏ ra khoản tiền khổng lồ lên tới 15 triệu USD.

"Đó là chi phí mà chúng tôi sẵn sàng chi trả", Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu sau hội nghị. Theo ông, sự kiện này đã đem tới nhiều điều tích cực cho Singapore về danh tiếng, vị thế quốc tế và "cách mọi người nhìn vào chúng tôi"...

tin tuc thoi su 172 doan chi phi cho mot cuoc thuong dinh my trieu nhin tu singapore
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trò chuyện riêng trước khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất. (Ảnh: CNN).

"Nó đem lại cho Singapore danh tiếng. Việc chúng tôi được lựa chọn là nơi tổ chức cuộc họp - chúng tôi không yêu cầu điều đó, mà chúng tôi được đề nghị và chúng tôi đồng ý – đã nói lên mối quan hệ của Singapore với các bên, với Mỹ, với Triều Tiên và cả vị thế của chúng tôi trong cộng đồng quốc tế", ông Lý Hiển Long cho biết.

Báo Mỹ: Ông Kim Jong-un quan tâm tới con đường phát triển của Việt Nam

Khi Triều Tiên đánh tín hiệu cho thấy nước này sẵn sàng mở cửa nền kinh tế quản lý tập trung, sự phát triển của Việt Nam được cho là hình mẫu mà Bình Nhưỡng có thể học hỏi và đạt được thành công trong tương lai. Đài CNBC (Mỹ) dẫn lời các nhà phân tích cho biết, năng lực của Việt Nam trong việc duy trì chế độ chính trị một đảng lãnh đạo và hệ thống quản lý từ trên xuống dưới sau khi hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu là một triển vọng hấp dẫn đối với Triều Tiên...

FLC nhận quyết định đầu tư 4 dự án hơn 2.800 tỉ đồng ở Quảng Bình

Hôm 16/2, các tỉnh, thành miền Trung đã trao quyết định chủ trương đầu tư 19 dự án du lịch với tổng vốn đăng kí đầu tư hơn 36.100 tỉ đồng. Trong đó, Tập đoàn FLC đóng góp 4 dự án với tổng vốn đăng kí 2.833,25 tỉ đồng. Trong đó có dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 tại Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, với tổng vốn đăng kí đầu tư 1.535 tỉ đồng; dự án Công viên mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình tại Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy, Lệ Thủy, với tổng vốn đăng kí đầu tư 701,8 tỉ đồng...

Những dự án bất động sản đình đám thất bại trên thế giới

Rất nhiều căn nhà, khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên thế giới được xây dựng đã bị bỏ hoang vì lý do tài chính, khủng hoảng kinh tế hoặc nguyên nhân khác. Sutyagin House (tại Nga) được xây dựng từ năm 1992 và được coi là một trong những căn nhà gỗ cao nhất thế giới, với 13 tầng và gần 44m. Về sau, căn nhà bị bỏ hoang và bắt đầu xuống cấp. Đến năm 2012, phần còn lại cũng bị thiêu rụi trong một đám cháy tại đây...

Xem thêm

K.Hà