Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu từ nay đến cuối năm 2022 hoàn thành 361 km đường cao tốc, đưa vào khai thác, sử dụng gồm đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45; Cam Lộ - La Sơn và Vĩnh Hảo - Dầu Giây.
Bộ Công Thương sẽ tiến hành thanh tra 33 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu. Riêng doanh nghiệp đầu mối kinh doanh mảng sản phẩm nhiên liệu bay sẽ không thuộc diện thanh tra.
Với 3/5 phiên xuống tiền nâng đỡ thị trường, bộ phận tự doanh mua ròng tổng cộng 82 tỷ đồng trong tuần 14 - 18/2. Tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ gom ròng 92 tỷ đồng, trong đó hoạt động giải ngân tập trung ở rổ VN30.
Để tương xứng với tiềm năng kinh tế, trong thời gian tới, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ được triển khai loạt dự án cao tốc với tổng mức đầu tư lên tới gần 80.000 tỷ đồng.
Tổng diện tích quy hoạch các khu chức năng (khu kinh tế, dịch vụ, trung tâm logistics hàng không, khu công nghiệp công nghệ cao) gắn với không gian xung quanh sân bay Cần Thơ, đường Vành đai phía Tây,... khoảng 10.670 ha.
Đại diện Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) khẳng định hiện xăng dầu chỉ chịu các loại thuế, không thu phí và lệ phí nộp ngân sách. Bộ sẽ theo sát các yếu tố như giá xăng dầu thế giới, giá cả trong nước, lạm phát… để tham mưu điều hành giá, điều tiết Quỹ BOG.
VinFast sẽ giao những chiếc xe điện đầu tiên cho người dùng tại Mỹ trong năm nay, nhưng hãng xe Việt cần chú ý tới một đạo luật khiến các nhà sản xuất gặp khó trong việc bán hàng.
Giai đoạn 2022-2024, VDSC đánh giá mảng bất động sản khu công nghiệp của Long Hậu sẽ tăng trưởng. Riêng trong năm 2022, doanh thu từ mảng này được dự phóng tăng 22% lên 667 tỷ đồng.
Giá đường trong nước tiếp tục giảm 200 – 500 đồng/kg trong tháng đầu năm 2022 trước sức ép từ đường nhập lậu. Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) ước tính các hoạt động nhập lậu đường khiến Việt Nam thất thu 2.400 tỷ đồng tiền thuế.
Tổng thống Joe Biden cho biết ông tin chắc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tấn công Ukraine và vài ngày nữa sẽ chính thức động binh, mục tiêu có thể là thủ đô Kiev của Ukraine.
Các tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ được xác định là mắt xích trong đường dây rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng. Vụ việc đặt lại câu hỏi về khâu mở tài khoản, giám sát nội bộ và khả năng nhận diện giao dịch bất thường tại ngân hàng.