|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (9/12): Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, sân bay Long Thành khởi công tháng 12

08:13 | 09/12/2020
Chia sẻ
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Trung Quốc là mối đe dọa kinh tế, quân sự số 1 của châu Á; Chứng khoán Mỹ lập kỉ lục mới giữa nhiều hi vọng về vắc xin; Lên mức cao kỉ lục, giao dịch quanh mức 1.871 USD/ounce.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (9/12): Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, giá vàng cao kỉ lục - Ảnh 1.

Ông Biden nói 'nước Mỹ đã trở lại', liệu châu Á có sẵn sàng đón chào?

Ngày 24/11, khi giới thiệu đội ngũ an ninh mới, Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên bố: "Nước Mỹ đã trở lại. Chúng tôi sẵn sàng dẫn dắt thế giới thay vì trốn tránh như xưa".

 Tuy nhiên, ý tưởng lớn thường sẽ đối mặt thực tế phũ phàng. Sau khi ông Trump nắm quyền 4 năm, thế giới đã thay đổi và quyền lực địa chính trị ngày càng chi phối trật tự toàn cầu: Ba trụ cột lung lay, châu Á không ngủ yên, đồng minh dè chừng. 

Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Trung Quốc là mối đe dọa kinh tế, quân sự số 1 của châu Á

South China Morning Post (SCMP) dẫn lời Bộ trưởng Ross tại Hội nghị thượng đỉnh châu Á 2020 của Viện Milken hôm 8/12: "Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiềm năng lớn nhất và là mối đe dọa kinh tế và quân sự chính trong khu vực".

Chính quyền Trump tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với các công ty và quan chức Trung Quốc trong những ngày cuối của nhiệm kì. Tổng thống đắc cử Joe Biden được cho là sẽ phải đối mặt với áp lực từ lưỡng đảng để giữ thái độ cứng rắn với Trung Quốc khi ông nhậm chức vào tháng sau.

Ông Trump trừng phạt 14 quan chức Trung Quốc trong những tuần cuối nhiệm kì

Chính quyền Tổng thống Trump đã công bố lệnh trừng phạt đối với 14 quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc, trong đó có 13 nam và 1 nữ. Theo Bloomberg, 14 quan chức này sẽ bị đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh vào Mỹ.

14 người này đều là phó ủy viên trưởng của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội Trung Quốc). Lệnh trừng phạt mới cho thấy chính quyền ông Trump đang dần nhắm vào các quan chức cấp cao trong nhà nước Trung Quốc.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (9/12): Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, giá vàng cao kỉ lục - Ảnh 2.

ACV sẽ khởi công hạng mục đầu tiên dự án sân bay Long Thành trong tháng 12 

Đại diện ACV cho biết, hạng mục đầu tiên của dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ được triển khai thực hiện trong tháng 12/2020 là công tác rà phá bom mìn. Tiếp theo đó, vào tháng 1/2021, ACV sẽ khởi công hạng mục tiếp theo của dự án là xây dựng hàng rào sân bay.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, hiện nay, trong tổng số hơn 1.800 ha đất phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, các cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng diện tích hơn 1.200 ha.

Gần 600 triệu USD rót vào khu chế xuất, khu công nghiệp TP HCM

Theo trang tin Đảng bộ TP HCM, gần 592 triệu USD đổ vào các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn TP HCM. Trong đó, các dự án FDI đạt khoảng 271 triệu USD, giảm 19,14% so với cùng kì năm 2019 (gần 335 triệu USD).

Về đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 7.439,6 tỉ đồng (tương đương 321,27 triệu USD), tăng 47,60% so với cùng kì năm 2019 (tương đương 217,66 triệu USD).

Thụy Điển đề xuất cho Việt Nam vay 2 tỉ USD phát triển sân bay Long Thành, nhà ga Tân Sơn Nhất

Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Thụy Điển và Tập đoàn Tín dụng Xuất khẩu Thụy Điển đã đề xuất cho Việt Nam vay với hạn mức tín dụng 2 tỉ USD cho các dự án nâng cấp, mở rộng quản lí không lưu và dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành, Nhà ga hành khách T3 Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trước đó, năm 2019, phía Thụy Điển đã trao Ý định thư đề xuất cho Việt Nam vay khoản tín dụng 1 tỉ USD cho mục đích hàng không.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (9/12): Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, giá vàng cao kỉ lục - Ảnh 3.

Chứng khoán Mỹ lập kỉ lục mới giữa nhiều hi vọng về vắc xin

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 104 điểm, tương đương 0,4% và đóng cửa ở 30.174 điểm. Giữa phiên, chỉ số gồm 30 cổ phiếu bluechip này tăng lên đỉnh trong ngày (intraday record) 30.246 điểm.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng đóng cửa ở đỉnh mới sau khi tăng lần lượt 0,3% và 0,5%. Đây cũng là lần đầu tiên S&P 500 đóng cửa trên 3.700 điểm.

Nước Anh bước đầu đã đặt mua vắc xin từ Pfizer đủ cho 20 triệu người dân. Cho đến nay, Anh là nước đầu tiên và duy nhất cấp phép cho vắc xin của Pfizer.

Giá vàng hôm nay 9/12: Lên mức cao kỉ lục, giao dịch quanh mức 1.871 USD/ounce

Theo Reuters, vàng đã tăng lên mức đỉnh hai tuần vào thứ Ba (8/12), được thúc đẩy bởi kì vọng ngày càng tăng về kích thích tài chính của Mỹ để giảm bớt thiệt hại kinh tế từ tác động của đại dịch khi các trường hợp nhiễm COVID-19 đang gia tăng và sự suy giảm từ đồng USD.

Chốt phiên giao dịch 8/12, vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.871 USD/ounce vào lúc 13h49 EST. Trước đó, vàng đã chạm 1.875 USD, mức cao nhất kể từ ngày 23/11. Hợp đồng vàng kì hạn của Mỹ tăng 0,5% ở mức 1.874 USD.

Linh Giang

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.