|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (4/3): Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm, Vingroup góp vốn vào công ty ở Singapore

08:18 | 04/03/2021
Chia sẻ
Tin kinh tế, tài chính hôm nay có các tin nổi bật như: Vingroup sẽ góp trên 50% vốn vào công ty ở Singapore; Lợi suất trái phiếu tăng trở lại, chứng khoán Mỹ sụt giảm; Giá vàng hôm nay 4/3: Tiếp tục giảm hơn 1%.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (4/3): Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm, Vingroup góp vốn vào công ty ở Singapore - Ảnh 1.

Ông Biden lộ vẻ yếu đuối khi nhẹ tay trừng phạt Nga và Arab Saudi

Thị trường tài chính và các nhóm vận động quyền lợi đều không ấn tượng trước lệnh trừng phạt của Mỹ ngày 2/3 nhắm vào các quan chức hành pháp cấp cao của Nga xoay quanh vụ bắt giữ ông Alexey Navalny.

Những lời chỉ trích tương tự cũng nổi lên khi ông Biden từ chối trừng phạt Thái tử Arab Saudi sau khi công bố báo cáo tình báo cáo buộc vị thái tử này ra lệnh sát hại nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post.

Cảnh sát Myanmar tiếp tục nổ súng, 9 người biểu tình thiệt mạng

Các nhân chứng cho hay lực lượng cảnh sát Myanmar đã bắn đạn thật tại nhiều thị trấn và thành phố mà hầu như không có cảnh báo nào, cho thấy chính quyền quân đội đang quyết tâm dập tắt các cuộc biểu tình phản đối vụ đảo chính ngày 1/2.

Bạo lực tại Myanmar leo thang một ngày sau khi các ngoại trưởng tại khu vực Đông Nam Á kêu gọi các bên kiềm chế nhưng không thể thống nhất trong việc kêu gọi thả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và lập lại chế độ dân chủ.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (4/3): Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm, Vingroup góp vốn vào công ty ở Singapore - Ảnh 2.

Ngành thuế thu ngân sách hai tháng gần 247 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến hết 2 tháng đầu năm 2021, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 246.449 tỷ đồng, bằng 22,1% so với dự toán, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Số thu ngân sách Trung ương lũy kế 2 tháng đầu năm năm 2021 ước đạt 109.000 tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 137.449 tỷ đồng, bằng 22,8% dự toán, bằng 103,2% so với cùng kỳ.

Vingroup sẽ góp trên 50% vốn vào công ty ở Singapore

Vingroup sẽ góp từ trên 50% đến 65% vốn vào Công ty Fiscus Consultancy Pte. Ltd., thành lập đầu năm 2015, có trụ sở tại Singapore. Giá trị đầu tư cụ thể được Hội đồng quản trị giao cho tổng giám đốc quyết định.

Hết năm 2020, theo số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất thì Vingroup có tổng cộng 105 công ty con. Trong đó, có nhiều công ty có trụ sở ở Mỹ, Mexico, Singapore, Nga, Ukraina, Tây Ban Nha, Australia,...

Hòa Phát dự kiến nhập 3,5 triệu tấn than từ Australia

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) cho biết năm 2020, doanh nghiệp này nhập khẩu gần 2 tỷ USD máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất, trong đó riêng thị trường Australia chiếm 35%.

Dự kiến năm 2021, Hòa Phát sẽ nhập của Australia 4 triệu tấn quặng, 3,5 triệu tấn than các loại, 145.000 con bò. Với mặt bằng giá hiện nay, kim ngạch nhập khẩu từ Australia của Hòa Phát ước sẽ đạt 1,44 tỷ USD, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2020. 

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (4/3): Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm, Vingroup góp vốn vào công ty ở Singapore - Ảnh 3.

Lợi suất trái phiếu tăng trở lại, chứng khoán Mỹ sụt giảm

Chỉ số S&P 500 giảm 1,3% xuống còn 3.820 điểm, dẫn đầu đà đi xuống là các cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ. Chỉ số Nasdaq Composite lao dốc 2,7% còn 12.998 điểm khi Apple, Amazon, Microsoft và Alphabet đều sụt hơn 2%. Netflix mất tới 5%.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở 31.270 điểm, gần mức thấp nhất phiên, giảm 121 điểm (tương đương 0,4%).

Giá vàng hôm nay 4/3: Tiếp tục giảm hơn 1%

Trong phiên giao dịch sáng ngày 4/3, giá vàng giao ngay giảm 1,28% xuống 1.716,6 USD/ounce vào lúc 4h30 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm 1,1% xuống 1.714,6 USD/ounce.

Giá vàng giảm trong phiên trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (3/3) vì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trở lại và thị trường chứng khoán toàn cầu ổn định. Trong phiên giao dịch trước đó (2/3), có thời điểm giá vàng còn xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6/2020 là 1.706,7 USD. 

Bảo Ngọc

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.