|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/6): Chứng khoán Mỹ thăng hoa, Hoa Sen nắm gần 39% thị phần tôn mạ

08:27 | 15/06/2021
Chia sẻ
Tin kinh tế, tài chính hôm nay có các tin nổi bật như: Hoa Sen nắm gần 39% thị phần tôn mạ, gấp 2,5 lần đối thủ gần nhất; Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước thềm cuộc họp Fed.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/6): Chứng khoán Mỹ thăng hoa, Hoa Sen nắm gần 39% thị phần tôn mạ - Ảnh 1.

Trung Quốc bắt đầu kiềm chế đà tăng của đồng NDT

Ngày 14/6, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) cho biết sẽ nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của các ngân hàng có chi nhánh ở nước này từ 5% lên 7% từ ngày 15/6. Đây là sự gia tăng đầu tiên kể từ năm 2007.

Theo các chuyên gia, động thái trên cho thấy PBoC đã không còn giữ tâm lý chờ đợi nữa và đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ Bắc Kinh đã nhận thấy những bất lợi từ sự mạnh lên của đồng NDT.

Thổ Nhĩ Kỳ nâng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc lên 6 tỷ USD

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa cho biết, ngân hàng trung ương nước này đã đồng ý với Trung Quốc để nâng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ lên 6 tỷ USD từ mức 2,4 tỷ USD trong một động thái có thể làm tăng dự trữ ngoại hối.

Dự trữ ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 75% trong năm 2020, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra khủng hoảng cán cân thanh toán.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/6): Chứng khoán Mỹ thăng hoa, Hoa Sen nắm gần 39% thị phần tôn mạ - Ảnh 2.

Hoa Sen nắm gần 39% thị phần tôn mạ, gấp 2,5 lần đối thủ gần nhất

Trong tháng 5/2021, các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất 522.300 tấn tôn mạ và tiêu thụ 456.600 tấn, tăng trưởng lần lượt gần 61% và 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng xuất khẩu đạt gần 268.900 tấn, tăng đột biến 200%.

Theo Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) tiếp tục dẫn đầu ngành tôn mạ khi tiêu thụ hơn 176.600 tấn, tăng 13,3% so với tháng 4 và chiếm 38,7% thị phần. Đối thủ gần nhất của Hoa Sen là CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) bán được gần 70.000 tấn, nắm giữ 15,3% thị phần.

Vốn điều lệ Đất Xanh gấp 65 lần trong 10 năm, hơn 24.000 cổ đông đầu tư vào cổ phiếu DXG

Cho đến nay, Đất Xanh liên tục mở rộng quy mô vốn từng năm và đạt 5.200 tỷ đồng vào tháng 9/2019, gấp 65 lần so với quy mô vốn 10 năm trước đó. Nếu tăng vốn thành công, con số trên không chỉ dừng lại ở 65 lần mà lên tới hơn 90 lần. Tức là doanh nghiệp địa ốc này tăng vốn với tốc độ bình quân là 8 lần/năm kể từ khi niêm yết.

Chưa đầy 10 năm sau niêm yết, số lượng cổ đông của Đất Xanh đã tăng gấp 109 lần, đạt 14.431 cổ đông tại ngày 28/1/2019, trong đó có 198 tổ chức và 14.233 cá nhân.

Alibaba và quỹ ngoại hoàn tất đầu tư 400 triệu USD vào The CrownX, chính thức bước chân vào thị trường bán lẻ Việt

Ngày 14/6, CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group, mã: MSN) công bố đã hoàn tất phát hành 5,5% cổ phần mới của The CrownX cho nhóm các nhà đầu tư trong đó có Tập đoàn Alibaba và Baring Private Equity Asia với tổng giá trị tiền mặt là 400 triệu USD

Trước đó, việc ký kết giao dịch được công bố lần đầu tiên vào ngày 18/5/2021. The CrownX là nền tảng tiêu dùng bán lẻ hợp nhất lợi ích của Masan tại Masan Consumer Holdings và VinCommerce.

Tín Nghĩa lên kế hoạch lãi sau thuế 390 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức năm 2021 tối thiểu 10%

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (mã: TID) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế lần lượt 10.500 tỷ đồng và 390 tỷ đồng, tăng 38% và 427% so với thực hiện năm 2020.

Riêng công ty mẹ, Tín Nghĩa lên kế hoạch doanh thu trong năm 2021 đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 5%; lãi sau thuế 300 tỷ đồng, tăng 344% so với thực hiện năm 2020.

Công ty riêng của vợ chồng Chủ tịch VNDirect đặt mục tiêu lãi hơn nghìn tỷ, dự kiến không trả cổ tức năm 2020 

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh 1.480 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.100 tỷ đồng; đều tăng xấp xỉ 500% so với thực hiện năm 2020.

IPA cũng đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế của công ty mẹ lần lượt 1.238 tỷ đồng và 800 tỷ đồng.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/6): Chứng khoán Mỹ thăng hoa, Hoa Sen nắm gần 39% thị phần tôn mạ - Ảnh 3.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước thềm cuộc họp Fed

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,7% lên đỉnh lịch sử 14.174 điểm, vượt qua đỉnh gần nhất thiết lập hôm 26/4. Chỉ số S&P 500 tăng khoảng 0,2% lên mức kỷ lục 4.255 điểm, động lực chính cũng là nhóm công nghệ. Đây là phiên lập đỉnh thứ 3 liên tiếp của S&P 500.

Trái lại, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm gần 86 điểm, tức khoảng 0,3%, và kết phiên ở 34.394 điểm.

Giá vàng hôm nay 15/6: Phục hồi sau khi giảm tới 1,7% vào phiên trước

Trong phiên giao dịch sáng ngày 15/6, giá vàng giao ngay tăng 0,04% lên 1.866,6 USD/ounce vào lúc 7h00 (giờ Việt Nam), theo kitco. Giá vàng giao tháng 8 cũng tăng 0,14% lên 1.868,6 USD.

Vàng phục hồi trong phiên giao dịch sáng nay khi đồng USD suy yếu trở lại, giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác, theo đó làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý. 

Bảo Ngọc