|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/10): IMF dự báo GDP Việt Nam vượt Singapore; Hoà Phát báo lãi kỉ lục

07:42 | 15/10/2020
Chia sẻ
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: Dự báo GDP Việt Nam năm 2020 đạt hơn 340 tỉ USD, vượt Singapore; Hòa Phát báo lãi quí III cao kỉ lục, gấp đôi cùng kì; Chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống, Dow Jones mất hơn 160 điểm; Giá vàng vẫn duy trì quanh ngưỡng 1.900 USD/ounce.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/10): Dự báo GDP Việt Nam vượt Singapore; Hoà Phát báo lãi kỉ lục - Ảnh 1.

IMF: Triển vọng GDP thế giới cải thiện, nhưng xấu đi đáng kể ở một số thị trường mới nổi

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 13/10 công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 10/2020, theo đó dự báo GDP toàn cầu giảm 4,4% trong 2020, cải thiện so với dự báo giảm 4,9% trong báo cáo tháng 6.

Với năm 2021, Quỹ dự kiến GDP toàn cầu tăng 5,2%, giảm nhẹ so với mức 5,4% trong báo cáo trước đó.

Nhà kinh tế trưởng của IMF nhận định: "Kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu hồi phục, nhưng quá trình này có thể sẽ kéo dài, không đồng đều và không chắc chắn". Ngoài ra, bà nói thêm rằng "triển vọng hồi phục đã xấu đi đáng kể ở một số thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển".

Mỹ tăng cường đàm phán với Liên minh châu Âu sau phán quyết của WTO

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer ngày 13/10 cho biết Washington sẽ tăng cường đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài liên quan đến chính sách trợ giá sản xuất máy bay, sau khi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho phép EU được áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Mỹ trị giá 4 tỷ USD để bồi thường cho các khoản trợ cấp cho Boeing của Washington.

Mỹ đang chờ phản hồi từ EU đối với một đề nghị gần đây của nước này và sẽ thúc đẩy đàm phán đang diễn ra với Brussels để khôi phục sự cạnh tranh công bằng, một sân chơi bình đẳng trong lĩnh vực sản xuất máy bay.

Toan tính của Trump - Biden sát ngày tranh cử

Ông Trump và ông Biden đang tập trung vào các bang "chiến địa" có thể mang lại thắng lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020. Hai ứng viên tổng thống đã điều chỉnh lịch trình để tối đa hóa khả năng thuyết phục những cử tri có thể nắm trong tay lá phiếu quyết định.

Hôm 13/10, trong khi ông Trump thăm Pennsylvania, ông Biden đến Florida để thu hút sự ủng hộ của những người cao tuổi. Người cao tuổi là nhóm cử tri quan trọng đã giúp biến ông Trump thành tổng thống Mỹ nhưng nhóm này lại bị thất vọng trước cách Nhà Trắng xử lí đại dịch.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/10): Dự báo GDP Việt Nam vượt Singapore; Hoà Phát báo lãi kỉ lục - Ảnh 2.

IMF: Dự báo GDP Việt Nam năm 2020 đạt hơn 340 tỉ USD, vượt Singapore

Theo công bố tháng 10 mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, dự kiến GDP cuối năm của Việt Nam đạt hơn 340 tỉ USD, vượt Singapore (337 tỉ USD) và Malaysia (336 tỉ USD). Với dự báo này, kinh tế Việt Nam đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN, sau Indonesia, Thái Lan và Philippines.

IMF cũng dự báo GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt 3.497 USD năm 2020. Theo IMF, Việt Nam cũng thuộc số ít quốc gia trên thế giới được dự báo tăng trưởng dương năm 2020, khoảng 1,6%. 

Những doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quí III: HPG, HND

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) ghi nhận doanh thu khoảng 24.900 tỉ đồng, tăng 63% và lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.785 tỉ đồng, tăng trưởng 111%, mức cao nhất từ trước đến nay. Lũy kế 9 tháng, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu khoảng 65.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 8.845 tỉ đồng, lần lượt tăng 40% và 56% so với cùng kì 2019.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) vừa công bố báo cáo tài chính quí III với doanh thu thuần 2.286 tỉ đồng, giảm 2% nhưng lãi sau thuế gần 175 tỉ đồng, tăng 88% so với cùng kì năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 8.470 tỉ đồng doanh thu và 969 tỉ đồng lãi trước thuế, tương ứng tăng 4,5% và 52% so với cùng kì năm trước.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/10): Dự báo GDP Việt Nam vượt Singapore; Hoà Phát báo lãi kỉ lục - Ảnh 3.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống, Dow Jones mất hơn 160 điểm

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 166 điểm, tương đương 0,6% và kết phiên ở 28.514 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng mất lần lượt 0,7% và 0,8%.

Theo CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phát biểu vào buổi trưa 14/10 rằng hai đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ khó có thể thống nhất được một thỏa thuận giải cứu kinh tế trước ngày bầu cử. Ông Mnuchin nói thêm rằng cả hai bên còn những khác biệt lớn trong nhiều vấn đề. 

Giá vàng hôm nay 15/10: Vàng vẫn duy trì quanh ngưỡng 1.900 USD/ounce

Giá vàng giao ngay giảm 0,10% xuống 1.899 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 giảm 0,18% xuống 1.903 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 6h30 (giờ Việt Nam) hôm nay.

Theo Reuters, giá vàng tăng 1% vào thứ Tư (14/10), phục hồi từ mức giảm mạnh trong phiên trước đó, do đồng USD suy yếu và những bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Mỹ cùng sự phục hồi kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy sức hút của kim loại trú ẩn an toàn.

Linh Giang