|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (13/11): Chứng khoán Mỹ lao dốc, giá vàng hồi phục

07:48 | 13/11/2020
Chia sẻ
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: RCEP sẽ được kí ngày 15/11; Chứng khoán Mỹ đỏ lửa sau phát biểu của Chủ tịch Fed; Giá vàng chấm dứt chuỗi ngày giảm, giao dịch quanh mức 1.882 USD/ounce.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (13/11): Chứng khoán Mỹ lao dốc, giá vàng hồi phục - Ảnh 1.

Phe Biden chi hơn 1 tỉ USD để tranh cử, xô đổ mọi kỉ lục trước đây

Theo Newsweek, chiến dịch tranh cử của ông Biden huy động được 1,38 tỉ USD trong cuộc bầu cử. Con số này bao gồm tiền đóng góp cho ủy ban vận động chính thức Biden for President và các tổ chức bên ngoài hỗ trợ Đảng Dân chủ.

Cho đến nay, hơn 1,14 tỉ USD trong số tiền khổng lồ trên đã được sử dụng. Nhiều khả năng chiến dịch tranh cử của ông Biden sẽ tiêu hết phần còn lại trước hạn chót nộp báo cáo hậu bầu cử là ngày 3/12.  

Vì sao ông Trump quyết bám trụ chiếc ghế tổng thống đến cùng?

Việc mất đi chức vụ tổng thống khiến ông Trump dễ rơi vào hiểm cảnh về mặt tài chính và pháp lí. 

Ông Trump và khối doanh nghiệp chắp vá trong Tập đoàn Trump đang gánh số nợ hơn 1 tỉ USD, được liệt kê kĩ càng bởi Forbes. Gần đây tờ New York Times tiết lộ rằng ông Trump đã đứng ra bảo đảm cho các khoản nợ với qui mô ít nhất là 421 triệu USD, hơn 300 triệu USD nợ trong số đó sẽ đáo hạn trong 4 năm tiếp theo. 

Về mặt pháp lí, ông Trump, những người con và tập đoàn của họ phải đối mặt với các cuộc điều tra quyết liệt về tài chính, thông lệ kế toán và tiền thuế.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (13/11): Chứng khoán Mỹ lao dốc, giá vàng hồi phục - Ảnh 2.

Nikkei: RCEP sẽ được kí ngày 15/11

Hôm 11/11, các bộ trưởng từ 15 quốc gia trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã nhất trí kí thỏa thuận thương mại được chờ đợi từ lâu vào ngày 15/11 tới, để ngỏ cánh cửa cho Ấn Độ tham gia sau này.

Hiệp định RCEP gồm 10 nước Đông Nam Á cùng Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và New Zealand - sẽ tạo ra khối thương mại tự do lớn nhất châu Á, chiếm 30% GDP và thương mại toàn cầu.

Global Business Outlook: Kinh tế Việt Nam mang lại cơ hội lớn cho các nhà đầu tư

Tạp chí Global Business Outlook đưa tin trong 10 năm tới, Việt Nam có thể tăng trưởng ở mức 6% - 6,5%. Nhà kinh tế cấp cao Irvin Seah của Ngân hàng Phát triển Singapore nhận định: "Nếu Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng đó thì trong 10 năm tới, quy mô nền kinh tế Việt Nam sẽ lớn hơn quy mô nền kinh tế Singapore". 

Ông Irvin Seah cho rằng các nhà đầu tư toàn cầu rất quan tâm đến Việt Nam: "Trong 4 tháng đầu năm nay, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) là rất lớn, điều này có thể đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng mới".

Chính phủ phê duyệt dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 trị giá hơn 4,6 tỉ USD

Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 109 nghìn tỉ đồng, tương đương 4,66 tỉ USD. Thời gian thực hiện dự án từ 2020 đến 2025.

Trong giai đoạn 1, cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được xây dựng thành một cảng hàng không quốc tế cấp 4F, gồm một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đáp ứng công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Việt Nam có thể nằm đâu trong chính sách thương mại của ông Biden?

Bloomberg nhận định, một trong các lĩnh vực hứa hẹn nhất mà ông Biden có thể tác động chính là thương mại. Động thái gây tranh cãi sẽ là tái gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam là một trong các thành viên tích cực nhất. 

Theo Bloomberg, nếu Washington hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế bằng cách xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ và các nước châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc, sức mạnh của Trung Quốc có thể bị kiềm chế phần nào. 

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (13/11): Chứng khoán Mỹ lao dốc, giá vàng hồi phục - Ảnh 3.

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 317 điểm, tương đương 1,1%, đóng cửa ở 29.080 điểm. Ở đáy của phiên, chỉ số gồm 30 cổ phiếu này sụt 495 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đóng cửa mất lần lượt 1% và 0,7%.

Sau khi đi xuống trong phiên 12/11, chỉ số S&P 500 chỉ còn cao hơn 0,8% so với mức đóng cửa cuối tuần trước, tức là phần lớn đà tăng tuần này sau tin tức tích cực về vắc xin COVID-19 đã bị đảo ngược.

Các chỉ số đột ngột lao dốc sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết triển vọng kinh tế Mỹ vẫn còn rất nhiều nhân tố bất định kể cả sau khi loại vắc xin COVID-19 do Pfizer và BioNTech phát triển mang lại tín hiệu khả quan.

Giá vàng hôm nay 13/11: Chấm dứt chuỗi ngày giảm, giao dịch quanh mức 1.882 USD/ounce

Theo Reuters, vàng tăng 1% vào thứ Năm (12/11) do thị trường hoài nghi về hậu cần của việc triển khai vắc-xin COVID-19 tiềm năng khi các ca bệnh tiếp tục gia tăng ở Mỹ, trong khi hi vọng về kích thích tài chính và tiền tệ hơn sẽ hỗ trợ cho kim loại trú ẩn an toàn như vàng.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/11, vàng giao ngay tăng 0,9% lên 1.882 USD/ounce vào lúc 10h36 EDT, trong khi vàng giao sau của Mỹ tăng 1% lên 1.880 USD.

Linh Giang