|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (11/1): PVN ước đạt 566.000 tỷ đồng doanh thu năm 2020, giá vàng điều chỉnh

08:00 | 11/01/2021
Chia sẻ
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: Doanh thu PVN ước đạt 566.000 tỷ đồng năm 2020; PVS lãi hơn nghìn tỷ năm 2020, mục tiêu kinh doanh đi lùi năm 2021; Giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (11/1): PVN ước đạt 566.000 tỷ đồng doanh thu năm 2020, giá vàng điều chỉnh - Ảnh 1.

Ông Biden: Thật tốt khi ông Trump không đến dự lễ nhậm chức của tôi

Hôm 8/1, Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết: "Có người báo cho tôi biết ông Trump ngỏ ý sẽ không tham dự lễ nhậm chức. Ít ra đó là một trong số ít những điều tôi và ông ta có chung quan điểm. Thật vui mừng khi ông ta không xuất hiện". 

"Ông Trump vượt xa những ý nghĩ tồi tệ nhất của tôi về ông ta", vị tổng thống đắc cử của Đảng Dân chủ nói về đương kim Tổng thống Mỹ. "Ông ta là một trong những tổng thống bất tài nhất trong lịch sử nước Mỹ".

London ban bố tình trạng khẩn cấp vì COVID-19 vượt ngoài tầm kiểm soát

Ngày 9/1, thị trưởng London Sadiq Khan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố thủ đô của Vương quốc Anh khi số ca nhiễm COVID-19 không ngừng tăng cao khiến các bệnh viện trở nên quá tải. Hiện tỷ lệ nhiễm lây nhiễm COVID-19 tại London đã vượt mức 1.000/100.000 người, theo Time

Việc xuất hiện biến thể của COVID-19 dễ lây nhiễm hơn ở Anh trong tháng 12 năm ngoái đã dẫn tới sự gia tăng đáng kể về số người nhiễm bệnh tại trên toàn quốc, bất chấp các biện pháp giãn cách xã hội và các hạn chế tụ tập đông người.

Ông Biden muốn tung cứu trợ hàng nghìn tỷ USD, gợi lại mục tiêu phát tiền mặt lên 2.000 USD

Hôm 8/1, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã kêu gọi chính phủ Mỹ ngay lập tức bơm hàng nghìn tỷ USD kích thích tài khóa vào nền kinh tế sau khi số liệu việc làm tháng 12 bất ngờ quay đầu giảm mạnh sau 7 tháng tăng trưởng.

Trong bài phát biểu, ông Biden nhắc lại rằng gói cứu trợ 900 tỷ USD chỉ là "khoản trả trước" cho một đề xuất quy mô khủng hơn.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (11/1): PVN ước đạt 566.000 tỷ đồng doanh thu năm 2020, giá vàng điều chỉnh - Ảnh 2.

Doanh thu PVN ước đạt 566.000 tỷ đồng năm 2020

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), năm 2020 là năm khó khăn nhất trong lịch sử phát triển của tập đoàn. 

Tuy nhiên, PVN đã hoàn thành chỉ tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí 15 triệu tấn quy dầu trước 6 tháng; sản lượng khai thác dầu đạt 11,47 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch...

Nhờ đó, doanh thu PVN đạt 566.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 83.000 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. 

PVS lãi hơn nghìn tỷ năm 2020, mục tiêu kinh doanh đi lùi năm 2021

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã: PVS) cho biết doanh thu hợp nhất năm 2020 là 18.000 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm 2020, tăng 2% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là hơn 1.000 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2019. Nộp ngân sách nhà nước 953 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2021 với doanh thu công ty mẹ là 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu mục tiêu năm 2021 giảm khoảng 4% so với năm 2020.

Hoàn thành cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất, Nội Bài giai đoạn 1

Chiều 10/1, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1 Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, báo Chính phủ đưa tin.

Tổng mức đầu tư đối với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là hơn 2.015 tỷ đồng và với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là hơn 2.031 tỷ đồng.



Tin kinh tế trước giờ giao dịch (11/1): PVN ước đạt 566.000 tỷ đồng doanh thu năm 2020, giá vàng điều chỉnh - Ảnh 3.

Giá vàng hôm nay 11/1: Vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ

Trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (11/1), giá vàng giao ngay giảm 0,05% xuống 1.849,3 USD/ounce vào lúc 6h25 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 2 cũng giảm 0,23% xuống 1.850,85 USD.

Giá vàng tiếp đà giảm sâu của phiên giao dịch cuối tuần trước. Thông thường, nhà đầu tư tìm đến vàng khi xuất hiện căng thẳng địa chính trị hoặc rủi ro trong nước. Tuy nhiên, hiện tại, ngay cả trong bối cảnh kinh tế khó khăn, vàng dường như không còn được coi như một tài sản phòng hộ nữa. 

Linh Giang