Trong quý I, tổng dư nợ cho vay cá nhân tại 13 ngân hàng công bố chi tiết tăng 1,5% so với cuối năm 2024. Mức tăng này cho thấy sự hồi phục còn tương đối thận trọng trong mảng tín dụng bán lẻ, trong bối cảnh nhu cầu vay tiêu dùng vẫn chưa thật sự khởi sắc.
Tín dụng cá nhân được đánh giá là mảng tiềm năng và được dự báo sẽ phục hồi mạnh vào năm 2025, đặc biệt trong các lĩnh vực cho vay mua nhà, tiêu dùng và vay ô tô. Trong năm 2024, 10 ngân hàng ghi nhận tăng trưởng hai con số ở mảng này.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là "trần cứng". Đồng thời, thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.