Tiêu thụ gạo toàn cầu lên tới 518 triệu tấn trong năm 2016 (tính theo khối lượng gạo đã xát), ghi nhận mức tăng mạnh trong giai đoạn 2007 – 2016, theo báo cáo “Thị trường gạo thế giới. Phân tích và dự báo tới 2025” được IndexBox phát hành.
Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc vừa vào tận vựa lúa miền Tây tìm kiếm cơ hội mua gạo với các doanh nghiệp trong nước cho thấy nhu cầu mặt hàng này từ quốc gia đông dân nhất thế giới rất lớn. Vậy, Trung Quốc gia tăng nhập khẩu gạo Việt Nam liệu có đáng lo như đã xảy ra với những mặt hàng nông nghiệp khác?
Gạo sẽ kém dinh dưỡng hơn khi nồng độ CO2 trong khí quyển tăng lên, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của hàng tỷ người phụ thuộc vào cây trồng này làm nguồn lương thực chính, một nghiên cứu mới cho thấy.
Báo cáo trong tháng 3 từ Bộ Nông nhiệp Mỹ (USDA) cho biết sản xuất gạo trên thế giới trong năm mùa vụ 2017 – 2018 sẽ vượt qua mức kỷ lục của năm ngoái để ghi nhận sản lượng chưa từng có ở 486,3 triệu tấn.
Xuất khẩu lúa gạo sẽ đạt được mục tiêu nếu tiếp tục mở rộng được thị trường trong những tháng cuối năm với tổng sản lượng xuất khẩu hạ xuống còn khoảng 5,65 triệu tấn/năm.
Trong quý III/2026, GDP tăng trưởng 9,95% nhờ đó kéo tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm lên 9,01%. Mặc dù vậy, nền kinh tế vẫn còn một số "điểm tối", lạm phát vượt 4,5%, nhập siêu dù giảm nhưng vẫn gần 10 tỷ USD,...