|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủy phi cơ lớn nhất thế giới ‘Made in China’ sẽ ra mắt vào năm 2022

12:12 | 14/05/2018
Chia sẻ
Trung Quốc dự kiến sẽ cho ra mắt dòng thủy phi cơ lớn nhất thế giới AG600 vào năm 2022, Tân Hoa Xã ngày 13/5 dẫn lời nhà sản xuất cho biết.
thuy phi co lon nhat the gioi made in china se ra mat vao nam 2022 Hãng sản xuất máy bay dân dụng đầu tiên của Trung Quốc nhắm đến Đông Nam Á
thuy phi co lon nhat the gioi made in china se ra mat vao nam 2022 Quảng Ninh duyệt đề xuất mở đường bay Hạ Long – Cô Tô bằng thủy phi cơ của Hải Âu

“Chúng tôi có tham vọng nhận được chứng chỉ đủ điều kiện bay từ cơ quan hàng không dân dụng vào năm 2021 và giao mẫu máy bay này cho khách hàng vào năm 2022”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Huang Lingcai – thiết kế trưởng tại Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC).

thuy phi co lon nhat the gioi made in china se ra mat vao nam 2022
Thủy phi cơ AG600 bay thử tại Sân bay Jinwan (thành phố Châu Hải, Trung Quốc) vào tháng 12/2017. Nguồn: EPA.

Trung Quốc phát triển dòng thủy phi cơ AG600 như một phần nỗ lực hiện đại hóa quân đội. Chiếc thủy phi cơ này từng bay thử nghiệm vào tháng 12 năm ngoái. Ông Huang cho biết, chiếc AG600 sẽ thực hiện thêm các chuyến bay thử trong năm nay, trong đó sẽ có chuyến cất cánh từ mặt nước lần đầu tiên.

AVIC mất khoảng 8 năm để phát triển dòng thủy phi cơ trên với kích cỡ gần bằng một chiếc Boeing 737 và được thiết kế để thực hiện các chuyến cứu hộ trên biển và chữa cháy rừng. Chiếc AG600 có tầm bay lên đến 4.500 km và có thể cất – hạ cánh trên các đợt sóng cao 2 mét.

Theo Tân Hoa Xã, được trang bị 4 động cơ phản lực cánh quạt (turboprop), dòng thủy phi cơ AG600 có sức chở 50 người trong các đợt cứu hộ trên biển và có thể “hút” 12 tấn nước chỉ trong vòng 20 giây để chữa cháy.

Tháng 12 năm ngoái, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết mẫu thủy phi cơ này đã nhận được 17 đơn đặt hàng từ các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nước này.

Trường Giang