"Thủ phủ công nghiệp" Bắc Ninh có 420 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán và 242 doanh nghiệp có thưởng Tết Dương lịch cho người lao động.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, đến ngày 23/12 có gần 350 doanh nghiệp báo cáo kế hoạch, phương án thưởng Tết Ất Tỵ. Trong đó có doanh nghiệp chi hơn 600 tỷ đồng thưởng Tết.
Mức thưởng Tết Nguyên đán 2025 cao nhất tại Vĩnh Long thuộc về doanh nghiệp dân doanh, với mức thưởng 239,2 triệu đồng/người. Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, mức thưởng Tết cao nhất là 185,5 triệu đồng/người.
Nhiều doanh nghiệp dành mức thưởng Tết Ất Tỵ cho lao động cao hơn năm ngoái và tốt nhất từ khi Covid-19 bùng phát do kinh doanh thuận lợi, đơn hàng ổn định.
Dự báo tiền lương bình quân chung của người lao động năm 2022 tăng khoảng từ 6% đến 7% so với năm 2021; tiền thưởng Tết của người lao động sẽ giảm hơn so với năm trước.
Dự kiến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số người nhận thưởng Tết cao đến trăm triệu sẽ không có nhiều. Còn lại phần lớn, mức thưởng Tết tương đương từ 1-2 tháng lương.
Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần bình quân của người lao động bằng gần một tháng lương, khoảng 6,17 triệu đồng/người. Mức thưởng này duy trì đà giảm của năm 2020-2021, do chịu tác động của đại dịch.
Theo cập nhật của Wichart ngày 2/2, thị trường ghi nhận một số công ty mới được cập nhật đáng chú ý như Bảo Việt, Coteccons, Lilama, TN1, DNP có lãi tăng vọt; Đất Xanh và OGC giảm hơn 90%; trong khi Vận tải Đường sắt và Đầu tư IDJ lỗ trăm tỷ đồng.