|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thượng Hải sẽ nới lỏng kiểm dịch thuỷ sản đông lạnh nhập khẩu?

16:54 | 24/05/2022
Chia sẻ
Các quan chức Hải quan Thượng Hải cho biết họ sẽ đơn giản hóa việc kiểm tra các sản phẩm thủy sản, thịt và sữa nhập khẩu. Giấy chứng nhận kiểm dịch gốc của hàng hóa nhập khẩu sẽ không cần phải xem xét từng đợt trong quá trình thông quan và việc kiểm tra các sản phẩm tươi sống, dễ hư hỏng sẽ được ưu tiên hơn các hàng hóa khác.

Theo Undercurrent News, thành phố lớn nhất của Trung Quốc, Thượng Hải, bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường sau 6 tuần phải đóng cửa. Các nhà chức trách tin rằng đợt bùng phát COVID-19 đang được kiểm soát. Nhưng vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ rằng nhu cầu đối với thủy sản nhập khẩu có tăng mạnh mẽ sau đại dịch hay không?

Thành phố 25 triệu dân này chỉ ghi nhận thêm 88 ca mắc mới và 770 trường hợp không có triệu chứng vào ngày 19/5, giảm mạnh so với mức cao nhất là hơn 20.000 trường hợp không có triệu chứng một tháng trước đó. 

Chính quyền Thượng Hải thông báo rằng tháng 6 sẽ là khoảng thời gian để khôi phục hoàn toàn các hoạt động kinh tế và sinh hoạt của người dân.

Các quan chức Hải quan Thượng Hải cho biết họ sẽ đơn giản hóa việc kiểm tra các sản phẩm thủy sản, thịt và sữa nhập khẩu. Giấy chứng nhận kiểm dịch gốc của hàng hóa nhập khẩu sẽ không cần phải xem xét từng đợt trong quá trình thông quan và việc kiểm tra các sản phẩm tươi sống, dễ hư hỏng sẽ được ưu tiên hơn các hàng hóa khác. 

Cơ quan Hải quan cũng sẽ điều chỉnh tỷ lệ lấy mẫu đối với hải sản tươi sống để đảm bảo cung cấp nguyên liệu chính trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, một nhà nhập khẩu thủy sản có trụ sở tại Thượng Hải, chia sẻ với trang Undercurrent News rằng vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn sau thông báo của chính phủ.

"Cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo về việc mở cửa trở lại của chợ Giang Dương, chợ buôn bán hải sản lớn nhất thành phố”, vị này cho biết.

Ông nói thêm: “Việc nhập khẩu tôm của Ecuador vào Thượng Hải đã bị hoãn lại trong một thời gian dài và chúng tôi chưa sẵn sàng để tái khởi động hoạt động kinh doanh”.

Ông cũng thận trọng khi được hỏi liệu thị trường Thượng Hải có phục hồi đáng kể trong tháng tới hay không.

Ông nói: “Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng vì mọi người phải ở nhà quá lâu. Do đó, tiêu thụ có thể không lớn như mong đợi".

Một nhà nhập khẩu cá hồi có trụ sở tại Thượng Hải cũng đưa ra dự đoán tương tự.

"Thượng Hải vẫn đang phải phải đóng cửa”, ông nói. "Những gì bạn thấy từ tin tức và thực tế là hai thế giới khác nhau."

Ngoài Thượng Hải, thủ đô Bắc Kinh hiện cũng phải trải qua đợt bùng phát COVID mới.

Thành phố đã ghi nhận 54 ca nhiễm mới trong ngày 19/5, và hai quận được xếp vào khu vực có nguy cơ cao.

Chợ hải sản Jingshen, một trong những chợ lớn nhất của Bắc Kinh, đã tạm thời đóng cửa.

Fan Xubing, Chủ tịch của Beijing Seabridge Marketing, một nhà nhập khẩu thực phẩm đông lạnh, chia sẻ với trang với Global Times : “Là một trong những địa điểm trao đổi thủy sản lớn ở Bắc Kinh, việc đóng cửa chợ thủy sản Jingshen sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường thủy sản tại khu vực này”.

H.Mĩ

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.