Cổ phiếu công nghệ toàn cầu tăng mạnh trong phiên 12/5 sau khi Mỹ - Trung tạm ngừng xung đột thương mại trong 90 ngày. Vốn hóa 7 công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ tăng hơn 800 tỷ USD.
Các chỉ số chứng khoán chính đã vọt tăng sau khi Mỹ và Trung Quốc cùng đồng ý tạm thời hạ thuế đối ứng trong thời gian 90 ngày. Các nhà đầu tư kỳ vọng động thái này sẽ cứu nền kinh tế Mỹ khỏi suy thoái.
Thông tin này được đích thân Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent chia sẻ, không lâu sau khi Washington và Bắc Kinh đạt được thoả thuận bước đầu nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc Nghiên cứu, Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF), các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu đi Mỹ bằng đường biển phải xuất hàng trong khoảng thời gian từ 20 - 30/5 mới kịp thời hạn được hoãn thuế.
Trong tuần này, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ sẽ xem xét tính hợp pháp của các mức thuế quan mà ông Trump công bố vào ngày 2/4, bao gồm thuế đối ứng tối thiểu 10% và các mức thuế cao hơn với khoảng 60 đối tác thương mại của Mỹ.
Nền kinh tế Mỹ đang đứng trước nguy cơ suy thoái đúng lúc lạm phát tăng cao. Đây là sự kết hợp đáng sợ với các nhà hoạch định chính sách, làm tổn thương các doanh nghiệp và gây ra nỗi đau tới các hộ gia đình.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.