|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Thúc tiến độ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch Côn Đảo đến năm 2045

17:50 | 25/09/2021
Chia sẻ
Huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có diện tích 7.678 ha, dự kiến quy mô dân số đến năm 2030 có khoảng 25.000 người; đến năm 2045 là khoảng 40.000 người.
Thúc tiến độ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch huyện Côn Đảo đến năm 2045 - Ảnh 1.

Một góc huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương thực hiện việc lập, trình thẩm định và phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.

Cùng với đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiệm vụ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo sau khi đồ án quy hoạch trên được phê duyệt.

Trước đó, hồi tháng 6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo dự thảo Tờ trình về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng tỉnh cho biết, theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045, dự án có phạm vi lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính huyện Côn Đảo. Bao gồm 16 đảo với diện tích 7.678 ha, trong đó đảo Côn Sơn chiếm 5.964 ha.

Thời hạn quy hoạch theo các giai đoạn: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2045, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050. Về tính chất, đây là khu du lịch quốc gia, tầm cỡ khu vực và quốc tế; đô thị du lịch dịch vụ sinh thái biển đảo hấp dẫn; di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo.

Dự kiến, quy mô dân số Côn Đảo đến năm 2030 có khoảng 25.000 người; đến năm 2045 khoảng 40.000 người. Lượng khách du lịch dự kiến đến năm 2030 khoảng 300.000 - 350.000 lượt/năm, trong đó khách du lịch quốc tế chiếm khoảng 40%. Đến năm 2045, con số này dự kiến đạt khoảng 400.000 - 500.000 lượt khách/năm.

Minh Tuấn

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.