|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thừa nhận đang vướng vào nợ nần, ít ai biết Huỳnh Anh còn là chủ tịch một công ty du thuyền 100% vốn riêng và một trung tâm tiếng Anh

07:50 | 16/07/2021
Chia sẻ
Ngoài vai trò diễn viên, Huỳnh Anh còn được biết đến với vai trò Chủ tịch của Wolf Brothers.

Ngày 14/7, nam diễn viên Huỳnh Anh đã xác nhận với tờ Zing News vay anh M.Q 200 triệu đồng. Nhưng nam diễn viên phủ nhận thông tin quỵt nợ. Huỳnh Anh cho biết hiện tình hình dịch bệnh bùng phát, việc kinh doanh gặp khó nên anh vẫn chưa xoay đủ tiền để trả anh M.Q theo thỏa thuận ban đầu.

Nam diễn viên Huỳnh Anh đang khởi nghiệp với startup Wolf Brothers với mô hình kinh doanh giải pháp áp dụng công nghệ cao để phân chia quyền lợi và cung cấp dịch vụ tới những người chủ đồng sở hữu du thuyền.

Ý tưởng kinh doanh tìm đến với Huỳnh Anh trong một lần đi khảo sát, tìm kiếm địa điểm kinh doanh nightlife (cuộc sống về đêm - NV) trên sông Sài Gòn. Nhận thấy Việt Nam sở hữu đường bờ sông và bờ biển rất đẹp nhưng thị trường du thuyền chỉ vừa mới bắt đầu, năm 2018, Huỳnh Anh đã nảy ra ý tưởng thành lập Wolf Brothers.

Diễn viên Huỳnh Anh kinh doanh gì mà phải mắc nợ 200 triệu đồng? - Ảnh 1.

Diễn viên Huỳnh Anh đang kinh doanh lĩnh vực du thuyền. (Ảnh: Facebook Huỳnh Anh).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, công ty Wolf Brothers được cấp đăng ký kinh doanh vào tháng 6/2020 do ông Lê Huỳnh Anh làm đại diện pháp luật, đóng góp 100% vốn. Ngành kinh doanh chính là hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Trước đó, Huỳnh Anh từng chia sẻ Wolf Brothers đã đưa du thuyền vào mô hình kinh doanh time share (chia sẻ thời gian - NV), tức đồng sở hữu. Công ty sẽ tạo ra một cộng đồng 25 chủ sở hữu cho 5 du thuyền. Điều này có nghĩa mỗi chủ du thuyền chỉ phải bỏ ra 20% chi phí cho một du thuyền để sở hữu 5 du thuyền cùng lúc.

Startup của Huỳnh Anh cũng đưa nền tảng công nghệ ứng dụng vào kinh doanh. Công nghệ sẽ giúp những người đồng sở hữu tự quản lý việc vận hành những chiếc du thuyền sở hữu chung. Những người đồng sở hữu cũng có quyền cho người thân sử dụng hoặc bán một nửa, cho mượn, cho thuê với tài sản chung.

Ngoài lĩnh vực du thuyền, thời gian gần đây, nam diễn viên đã mở thêm một trung tâm tiếng Anh có tên là Wolf Dreams Academy, chuyên đào tạo tiếng Anh từ sơ cấp đến cao cấp, tiếng Anh thương mại. 

Bên cạnh đó, Wolf Dreams Academy còn mở lớp dạy tranh luận bằng tiếng Anh và cả diễn xuất, dẫn chương trình. Theo chúng tôi tìm hiểu, các khóa học của Wolf Dreams Academy đang đồng giá 6,5 triệu đồng. 

"Tôi và M.Q đã trao đổi. Anh ấy cần thêm 20 triệu đồng nữa nên tôi đang cố gắng xoay xở. Vừa qua, tôi mở trung tâm tiếng Anh nhưng không may đúng thời điểm dịch nên công việc kinh doanh không thuận lợi. Tôi phải duy trì trung tâm, trả lương cho các giáo viên nên không đủ tiền trả nợ. Tôi cũng muốn trả nợ, thực sự tôi đã cố gắng", Huỳnh Anh nói về khoản nợ của mình.

Nói thêm về ngành kinh doanh du thuyền, trên thế giới, trong khi, các ngành nghề khác đều bị COVID-19 tác động nghiêm trọng thì những ngành kinh doanh xa xỉ vẫn không ngừng ăn nên làm ra, trong đó có kinh doanh du thuyền.

Nhiều hãng du thuyền tại vùng Vịnh cho rằng đại dịch COVID-19 là quãng thời gian làm nên ăn ra của họ. Tờ Arabian Business trích báo cáo kinh doanh của hãng thuyền Gulf Craft cho thấy, năm 2021, họ đạt doanh số ấn tượng hơn so với thời điểm trước dịch.

Do ảnh hưởng của đại dịch, những chuyến du lịch nước ngoài, nghỉ dưỡng, khách sạn... đều gặp khó khăn và nhiều hạn chế. Chính vì lẽ đó, du thuyền đang được giới nhà giàu quan tâm như một nơi trú ẩn an toàn, là lựa chọn để "tiêu tiền phục hận". Điểm ưu việt của du thuyền là vừa riêng tư, an toàn, mà giới nhà giàu vẫn có thể có cảm giác được đi đây đó

Đại diện Gulf Craft cho biết, trước kia mọi người đi du thuyền tháng 1 - 2 lần nhưng nay có những người có thể chơi du thuyền hàng ngày. Nhiều hãng du thuyền cho biết, toàn bộ đội du thuyền của họ đã được đặt hết cho cả mùa hè năm nay.

Việt Nam là một quốc gia có đường bờ biển dài, vùng biển rộng nhưng ngành kinh doanh du thuyền của Việt Nam còn rất non trẻ. Cũng như châu Á, Việt Nam được xem là một miếng bánh lớn cho các hãng kinh doanh du thuyền. 

Việt Nam đã vào Top 10 quốc gia có sự tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh hàng đầu thế giới (31%) trong 5 năm tới, theo dự báo của Knight Frank.

Không chỉ ở hoạt động sở hữu hay cho thuê, xu hướng tổ chức các sự kiện trên du thuyền, bến du thuyền cũng trở nên phổ biến trong thời gian gần đây.  

Thùy Trang