|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu phản ánh 'đề xuất làm sân bay Ninh Bình là chiêu trò thổi giá đất'

21:07 | 03/02/2021
Chia sẻ
Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu phản ánh của báo chí về việc liệu rằng đề xuất làm sân bay Ninh Bình là chiêu thức vẽ quy hoạch để thổi giá đất.

Theo trang Thông tin Chính phủ gày 26/1, báo Dân Việt có bài "Đề xuất làm sân bay Ninh Bình chỉ là chiêu thức vẽ quy hoạch "thổi" giá đất phục vụ nhóm lợi ích?".

Về vấn đề này, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu.

Mới đây nhất là việc UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ GTVT bổ sung một vị trí sân bay tại địa phương và nghiên đề xuất nghiên cứu tại huyện Kim Sơn hoặc huyện Yên Khánh.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất bổ sung một vị trí cảng hàng không vào Quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Báo Dân Việt dẫn ý kiến của theo PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống, việc xây dựng sân bay Ninh Bình là rất lãng phí, không cần thiết. 

"Cần làm rõ phía sau việc đề xuất xây dựng sân bay có phải là một chiêu thức vẽ quy hoạch để làm tăng giá trị đất hay không? Có hay không việc thổi giá đất lên cao nhằm phục vụ một nhóm lợi ích?", ông Tống nói. 

H.Mĩ