|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng tái bổ nhiệm hai thứ trưởng

09:28 | 04/02/2020
Chia sẻ
Thủ tướng bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Phương Hoa giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Đặng Minh Khôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành hai quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng tái bổ nhiệm hai thứ trưởng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa (trái) và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi (phải). (Ảnh: Báo Chính phủ)

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Phương Hoa giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 21/1/2020.

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa sinh năm 1966 tại Hưng Yên, được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 21/1/2015.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa được giao nhiệm vụ chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: quản lí đất đai, đo đạc và bản đồ; các công tác pháp chế, thi đua - khen thưởng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Đặng Minh Khôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 24/9/2019.

Ông Đặng Minh Khôi sinh năm 1964 tại Hà Nội. Ông Đặng Minh Khôi vào ngành Ngoại giao từ năm 1991 và có nhiều kinh nghiệm về quan hệ song phương, đặc biệt là giữa Việt Nam và các đối tác khu vực Đông Bắc Á. 

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao; Trợ lý Bộ trưởng, kiêm Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao.

Ông Đặng Minh khôi từng đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 9/2014 – 10/2015. Từ tháng 10/2015 – 10/2019, ông đảm nhiệm chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Trung Quốc.

Từ tháng 11/2019, ông Đặng Minh Khôi được Thủ tướng Chính phủ điều động quay trở lại công tác tại Bộ Ngoại giao, đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Từ ngày 10/12/2019, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Hà Lê

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.