|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng Nhật Bản sắp từ chức sau một năm nắm quyền

11:51 | 03/09/2021
Chia sẻ
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ từ chức trong bối cảnh sự tín nhiệm của người dân dành cho chính phủ xuống thấp kỷ lục do yếu kém trong chống dịch COVID-19.
Thủ tướng Nhật Bản sắp từ chức sau một năm nắm quyền - Ảnh 1.

Ông Yoshihide Suga nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản vào ngày 16/9/2020 thay người tiền nhiệm Shinzo Abe nghỉ hưu vì sức khỏe yếu. (Ảnh: AP).

Hãng tin AFP dẫn lời ông Toshihiro Nikai, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) cho biết Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ không tái tranh cử chức Chủ tịch đảng này trong cuộc bầu cử tháng 9, đồng nghĩa với việc ông Suga cũng sẽ rời chức Thủ tướng sau một năm nắm quyền.

Ý định từ chức được Thủ tướng Suga công bố trong một buổi họp khẩn cấp gồm các thành viên chủ chốt của Đảng LDP. 

Chia sẻ với báo giới, Tổng thư ký Toshihiro Nikai nói: "Trong cuộc họp lãnh đạo hôm nay, Chủ tịch Đảng LDP Yoshihide Suga thông báo ông muốn tập trung vào các nỗ lực chống COVID-19 và sẽ không ra tái tranh cử chức Chủ tịch Đảng. Quả thực tôi cũng rất ngạc nhiên. Đây thực sự là một điều đáng tiếc. Ông Suga đã cố gắng hết sức nhưng sau khi cân nhắc kỹ, ông đã đưa ra quyết định".

Sau khi Thủ tướng Shinzo Abe từ nhiệm vào tháng 9/2020 vì lý do sức khỏe, ông Yoshihide Suga - khi đó đang làm Chánh văn phòng Nội các - đã được chọn làm Thủ tướng thay thế. 

Quyết định từ chức của ông Suga được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của người dân dành cho chính phủ đang ở mức thấp kỷ lục vì phản ứng chống dịch yếu kém. 

Nhật Bản hiện đang phải gồng mình đối phó với đợt dịch COVID-19 thứ 5 sau thời gian chậm triển khai tiêm chủng vắc xin. Phần lớn đất nước đang trong tình trạng phong tỏa, nhiều địa phương đã phải giãn cách trong suốt gần một năm qua. 

Đất nước mặt trời mọc đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,53 triệu ca dương tính và 16.200 ca tử vong vì COVID-19 từ đầu dịch đến nay. Riêng trong 28 ngày qua, các con số lần lượt là 540.000 và 900.

Dù vậy, việc ông Suga sắp từ chức cũng khiến nhiều nhà quan sát bất ngờ vì trước đây ông chưa từng bày tỏ dấu hiệu gì về việc rút lui chỉ sau một năm nắm quyền và trước khi tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên.

Đức Quyền