Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất – cũng như mọi quyết sách khác của Chính phủ - đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, khi đặt lợi ích quốc gia và phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất.
Theo chương trình các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba của Quốc hội mới được điều chỉnh ngày 12/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ không trực tiếp trả lời chất vấn.
Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thị tại Nhà khách Quốc gia Akasaka (Nhà khách Chính phủ) tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.
Trả lời phỏng vấn của Nikkei Asian Review hôm thứ Hai (5/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam đang xem xét những nội dung có thể được đàm phán lại của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau sự ra đi của Mỹ.
“Lịch sử cho thấy, dù chúng ta ủng hộ hay không ủng hộ toàn cầu hóa thì đó vẫn là xu thế tất yếu”, báo Nikkei hôm nay trích lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong bài phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản sáng ngày 5/6.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, sáng 4/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 tại Tokyo từ ngày 4-8/6.
"Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ cho sự phát triển của cả hai cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ", Thứ trưởng Đỗ Thắn Hải nói trong cuộc họp báo chiều 3/6.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ ký các hợp đồng trao đổi hàng hóa, dịch vụ nhiều tỷ USD trong chuyến thăm Mỹ, chủ yếu về dịch vụ và công nghệ cao.
Ngày 30/5 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
Chiều 30/5, theo giờ địa phương (sáng 31/5, giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự St. Andrews, Washington, Hoa Kỳ.
Thủ tướng khẳng định đây là thời điểm chín muồi để doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia mạnh mẽ hơn vào tiến trình tái cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Sáng 29/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay John F. Kennedy bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.