|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thủ tướng Jacinda Ardern: Văn hoá khởi nghiệp của Việt Nam và New Zealand có điểm tương đồng

14:45 | 17/11/2022
Chia sẻ
Thủ tướng New Zealand trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TP HCM đã có buổi giao lưu với các nữ doanh nhân của thành phố. Đồng thời, bà Ardern tin rằng Việt Nam và New Zealand có điểm tương đồng trong văn hóa kinh doanh khởi nghiệp.

Ngày 16/11, tại Hội nghị Phụ nữ 2022 do Forbes Việt Nam tổ chức, Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern đã có bài thuyết trình đặc biệt chia sẻ về cách phong cách lãnh đạo cũng như đưa ra những gợi ý để thế giới có thể cùng hướng tới một tương lai mà mọi giới tính đề có thể đóng góp vào quá trình dẫn dắt sự thay đổi, mang tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong bài thuyết trình của mình, Thủ tướng Ardern có nhắc tới tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp của Việt Nam và nữ Thủ tướng đánh giá cao sự tương đồng giữa hai quốc gia trong vấn đề này.

Theo bà Ardern, New Zealand là một quốc đảo nhỏ bé, nằm ở phía cuối cùng của Trái đất, dân số chỉ đạt khoảng 5 triệu dân, bằng một nửa dân số TP HCM nhưng người dân New Zealand đã biết cách để làm cho đất nước của họ trở nên xinh đẹp và thu hút.

 Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern. (Ảnh: Forbes Việt Nam).

"Tinh thần kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo là điều mà tôi nhận thấy có sự tương đồng giữa Việt Nam và New Zealand. Chúng tôi chỉ có 5 triệu dân, vị trí nằm ở tận cùng Trái Đất, vì thế chúng tôi luôn cần phải tự mình làm mọi thứ, giải quyết các vấn đề và chúng tôi cũng không ngại khi là người tiên phong thực hiện những bước đột phá", bà Ardern nói.

Ngoài ra, Thủ tướng Jacinda Ardern cũng khẳng định lực lượng lao động nữ, công tác bình đẳng giới cùng nhiều hoạt động hướng đến phụ nữ, trẻ em ở Việt Nam và New Zealand có nhiều điểm tương đồng.

Với những nét tương đồng giữa hai quốc gia, Thủ tướng Jacinda Ardern tin tưởng chính sách bình đẳng giới góp phần vào tăng trưởng kinh tế quốc gia.

New Zealand luôn được xếp hạng cao về vấn đề bình đẳng giới và bà Ardern tin rằng hoạt động hợp tác thương mại giữa Việt Nam và New Zealand sẽ là động lực tăng cường bình đẳng giới tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng Jacinda Ardern, trong 30 năm qua, tỷ lệ phụ nữ New Zealand tham gia vào lực lượng lao động đã tăng từ 54% lên 70%. Tại Việt Nam, con số này là 76% vào năm 2019. Trong khi tỷ lệ trung bình của toàn cầu là 47%. Điều này cho thấy hai quốc gia đều có tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động cao hơn mức trung bình của thế giới.

Chính phủ New Zealand đã có nhiều chính sách hỗ trợ phụ nữ trong việc chăm sóc con cái, giáo dục mầm non, quyền được nghỉ phép khi tham gia lao động và hơn hết là hỗ trợ cho phụ nữ sau sinh con tái gia nhập lực lượng lao động.

New Zealand còn thực hiện các giải pháp như: tăng thời gian được nghỉ phép, tổ chức bữa ăn trưa miễn phí tại các trường học, trao tặng các sản phẩm chăm sóc phụ nữ…

Chính phủ New Zealand chú trọng giúp phụ nữ được đảm bảo an toàn hơn trong tài chính, công bằng hơn trong việc trả lương, loại bỏ các rào cản thông qua các chính sách tốt hơn, tạo môi trường làm việc thuận lợi linh hoạt hơn; đồng thời giúp người phụ nữ có khả năng chống chọi tốt hơn trong khủng hoảng kinh tế.

Trong những năm qua, mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và New Zealand đã phát triển mạnh mẽ. Trong 5 năm qua thương mại hàng hóa hai chiều đã tăng 59%, đạt 2,39 tỷ đô la New Zeland (NZD) vào cuối năm 2022. Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 2,3 tỷ NZD. Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá 1,36 tỷ NZD sang New Zealand, trong khi kim ngạch xuất khẩu của New Zealand sang Việt Nam đạt 1,03 tỷ NZD.

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 - 17/11. Chuyến thăm diễn ra khi cả hai quốc gia kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 và là cơ hội quan trọng để hai bên tái kết nối và cùng nhau phục hồi, phát triển kinh tế.

Bà Ardern cũng cho rằng ADN của đất nước New Zealand là hoạt động thương mại và bà có mặt ở Việt Nam là để làm rõ tầm quan trong của việc tái kết nối mối quan hệ Việt Nam - New Zealand.

Đồng hành cùng Thủ tướng New Zealand trong chuyến thăm Việt Nam lần này có các giám đốc điều hành và nhà quản lý của những doanh nghiệp lớn nhất New Zealand, mong muốn mở ra cơ hội hợp tác kinh tế song phương, tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới vào Việt Nam. 

Thành Vũ