|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Bán vốn Sabeco sẽ đem lại nguồn thu rất lớn cho Nhà nước

19:09 | 01/12/2017
Chia sẻ
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, kết thúc phiên giao dịch ngày 1/12, cổ phiếu SAB đang dừng ở mức 330.000 đồng/cp, nếu tính theo mức giá này Bộ Công Thương có thể thu về 113.407 tỷ đồng, tương ứng 5,05 tỷ USD. 
thu truong do thang hai ban von sabeco se dem lai nguon thu rat lon cho nha nuoc
Sabeco sẽ được bán đấu giá với giá khởi điểm 320.000 đồng/cp

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 1/12, khi được hỏi về việc định giá khởi điểm bán cổ phần Sabeco có cao hơn giá thực tế hay không, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết:

Theo chỉ đạo thủ tướng Chính phủ, việc bán vốn Sabeco phải đảm bảo không được thất thoát vốn, công khai minh bạch và không có lợi ích nhóm...

Được biết số lượng chào bán là 343,66 triệu cổ phần, chiếm 53,39% vốn điều lệ Sabeco. Ước tính Bộ Công thương có thể thu về tối thiểu 109.971 tỷ đồng (tương đương tỷ 5 USD). Hiện tại Bộ Công Thương đang nắm giữ 88,59% cổ phần Sabeco.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/12, cổ phiếu SAB đang dừng ở mức 330.000 đồng/cp, nếu tính theo mức giá này Bộ Công Thương có thể thu về 113.407 tỷ đồng, tương ứng 5,05 tỷ USD.

Ông Hải cho biết, Bộ Công Thương đã tổ chức roadshow bán vốn tại Anh và Singapore bước đầu đem về kết quả rất thành công. Dự kiến ngày 18/12 Bộ sẽ tổ chức chào bán cạnh tranh, mang lại nguồn thu lớn cho nhà nước và không làm thất thoát tài sản nhà nước.

Được biết, trong phiên đấu giá, số lượng nhà đầu tư có thể mua tối thiểu là 20.000, số lượng nhà đầu tư có thể mua tối đa là 343,66 triệu cổ phiếu - đối với nhà đầu tư trong nước.

Nhà đầu tư nước ngoài sẽ tuân theo quy định pháp luật Việt Nam, theo đó bị giới hạn tỷ lệ sở hữu 49% vốn điều lệ Sabeco. Hiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Sabeco là 10,41%, do đó nước ngoài có thể mua được thêm tối đa 38,59% vốn Sabeco, tương đương khoảng 247 triệu cổ phần.

Trước đó, tại Roadshow cơ hội đầu tư Sabeco tổ chức tại HOSE, đại diện Bộ Công thương cho hay, việc bán 53,59% vốn Sabeco là chủ trương của Chính phủ, có thể bán được một lần hoặc chưa bán được hết trong đợt này, phụ thuộc vào mức độ quan tâm của nhà đầu tư.

Đối với 36% vốn còn lại (sau khi đã bán 53,59% vốn) của Bộ Công thương tại Sabeco thì Bộ sẽ dựa trên kết quả đợt bán này và kết quả kinh doanh Bộ sẽ trình Chính phủ nghiên cứu các đợt bán vốn tiếp theo.

thu truong do thang hai ban von sabeco se dem lai nguon thu rat lon cho nha nuoc Hãng bia hơn 100 tuổi của Philippines muốn mua cổ phần Sabeco

Chủ tịch Tập đoàn San Miguel của Philippines khẳng định "Có" với Reuters trong một văn bản khi được hỏi về ý định tham gia đấu ...

thu truong do thang hai ban von sabeco se dem lai nguon thu rat lon cho nha nuoc Cố gắng hoàn tất thoái vốn Nhà nước tại Habeco trong quý I/2018

Chia sẻ bên lề buổi lễ công bố thông tin đợt chào bán cổ phần nhà nước tại Sabeco, ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng ...

Bạch Mộc