|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Dịch tả heo châu Phi có thể lan tất cả tỉnh, thành toàn quốc

20:52 | 31/05/2019
Chia sẻ
Mặc dù các Bộ, ngành trong thời gian qua đã nỗ lực phòng chống dịch nhưng Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết theo phán đoán dịch tả heo châu Phi có thể lan ra tất cả tỉnh thành trên cả nước.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kì tháng 5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết vừa qua, mặc dù Bộ NN&PTNT đã có nhiều nỗ lực nhưng hiện nay dịch tả heo châu Phi đã lan rất rộng.

Theo phán đoán, dịch tả heo châu Phi có thể lan ra tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Tại phiên họp Quốc hội đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết dịch tả heo châu phi là vấn đề lớn, lịch sử chưa bao giờ xảy ra ở Việt Nam và ngành chăn nuôi trên thế giới.

Bộ trưởng cho biết do đặc thù loại virus và điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, liền kề, chật hẹp… nên bệnh dịch đã lan ra 48 tỉnh.

Theo Bộ trưởng, dự báo thời gian tới, với tình hình thời tiết phức tạp, điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, đặc thù của bệnh, thì nếu không có biện pháp tích cực, dịch sẽ tiếp tục lan rộng đến những nơi chưa có; quay lại nơi ổ dịch đã qua 30 ngày; lan vào những hộ chăn nuôi lớn.

"Chúng ta còn 94% đàn heo sạch, chưa có bệnh nên cần tuyên truyền các biện pháp phòng dịch", ông Cường nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, "vũ khí" duy nhất là để chiến đấu dịch bệnh là an toàn sinh học.

Về diễn biễn thị trường, ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, từ tháng 3, sau khi có thông tin về tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi lan rộng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, giá heo hơi đã giảm đồng loạt trên cả nước. Đến cuối tháng 3, đầu thàng 4, giá tăng nhẹ trở lại.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 4 đến nay, giá heo hơi tiếp tục giảm trở lại, hiện giá heo hơi tại phía Bắc phổ biến từ 28.000 - 33.0000 đồng/kg, giá heo hơi từ miền Nam phổ biến từ 32.000 - 38.000 đồng/kg (giảm 2.000 - 8.000 đồng/kg so với tháng trước), giá thịt heo thành phẩm từ 70.000 - 90.000 đồng/kg (tùy chủng loại, giảm khoảng 5.000 đồng/kg so với tháng trước).

Đức Quỳnh

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.