|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thứ trưởng Bộ Công an: Các bị can trong vụ CDC Hà Nội tự nguyện khắc phục hậu quả

19:49 | 05/05/2020
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, các đối tượng trong vụ trục lợi thông qua gói thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 đã khai nhận hành vi phạm tội và cũng tự nguyện khắc phục những hậu quả gây ra.

Liên quan đến sai phạm trong việc mua máy xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), tại buổi họp báo Chính phủ thường kì chiều 5/5, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, Bộ đã khởi vụ án hình sự về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời đã quyết định khởi tố 7 người, trong đó bắt tạm giam 6 người và một người được tại ngoại.

Thứ trưởng Bộ Công an: Các bị can trong vụ CDC Hà Nội tự nguyện khắc phục hậu quả - Ảnh 1.

Các bị can Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Nhật Cảm, Đào Thế Vinh (từ phải qua). (Ảnh: Bộ Công an)

Kết quả bước đầu xác định các đối tượng cùng với một số công ty cấu kết, gian lận, thông đồng và nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm COVID-19. Hiện nay, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và cũng tự nguyện khắc phục những hậu quả gây ra.

Ngoài ra, qua thu thập thông tin, Bộ Công an thấy thời gian vừa qua cũng có nhiều địa phương tổ chức mua các thiết bị, hóa chất và khẩu trang phục vụ công tác chống dịch COVID-19, Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát và thanh tra các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, thuốc chữa bệnh,...  

Thanh tra Bộ Y tế và thanh tra các tỉnh thành sau khi rà soát nếu thấy có dấu hiệu vi phạm thì cơ quan công an sẽ tiếp nhận và xử lí theo qui định.

Trước đó, chiều 22/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 7 người thuộc CDC Hà Nội về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, qui định tại Điều 222, bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Các bị can gồm: PGS-TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội; Nguyễn Vũ Hà Thanh, Trưởng phòng Tài chính kế toán; Lê Xuân Tuấn, nhân viên Phòng Tài chính kế toán (CDC Hà Nội); Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH vật tư khoa học và thương mại VN (MST); Nguyễn Trần Duy, Tổng giám đốc Công ty CP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành; Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty TNHH phát triển khoa học Vitech và Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông.

Hà Lê