|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Thông xe tuyến đường 1,3 nghìn tỉ ở Hải Phòng

05:30 | 09/05/2020
Chia sẻ
Ngày 8/5, thành phố Hải Phòng tổ chức thông xe kĩ thuật tuyến đường 359 đoạn từ chân cầu Bính đến Ngã tư Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên).

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Tuyến đường 359 là con đường huyết mạch nối từ trung tâm thành phố Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên, các khu công nghiệp VSIP, Minh Đức và quần thể Di tích lịch sử - danh thắng Tràng Kênh - Bạch Đằng; kết nối Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh.

Thông xe tuyến đường 1,3 nghìn tỉ ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Tuyến đường 359 là con đường huyết mạch nối từ trung tâm thành phố Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên, các khu công nghiệp VSIP, Minh Đức và quần thể Di tích lịch sử - danh thắng Tràng Kênh - Bạch Đằng; kết nối Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh Quốc Trung)

Dự án đầu tư cải tạo đường tỉnh 359 đoạn từ cầu Bính đến xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt đầu tư năm 2017. 

Trong đó, đoạn từ Trung đoàn 238 (chân cầu Bính) đến ngã tư thị trấn Núi Đèo thông xe kỹ thuật hôm nay dài 4,1km; gồm 4 làn xe chạy. 

Việc hoàn thành tuyến đường này góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông huyện Thủy Nguyên, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ông Đầm Ngọc Lan (thôn 1, xã Thủy Đường) cho biết: “Con đường này tôi thấy là đường đẹp nhất của huyện Thủy Nguyên. 

Từ đường này kết nối lên Quán Toan, ra đường 5 đi Hải Dương, rẽ về bên phải là đi Uông Bí, Quảng Ninh, trước kia ùn tắc nhiều giờ mở rộng và thay đổi hẳn”.

Bà Trương Thị Truy (thôn 2, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) thì cho hay: “Con đường này rất đẹp. Địa phương chúng tôi ở đây làm ăn rất thuận lợi, kết nối với Quảng Ninh, Hải Dương, làm thay đổi bộ mặt địa phương. 

Mấy năm nay, nhiều công trình mọc lên, khang trang, đường xá rộng rãi. Người dân rất phấn khởi”.

Thanh Nga