|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giới chức Mỹ háo hức trải nghiệm xe điện VinFast sau khi Vingroup hứa rót 4 tỷ USD xây nhà máy, tạo 7.000 việc làm tại đây

15:55 | 30/03/2022
Chia sẻ
VinFast và chính quyền bang Bắc Carolina (Mỹ) công bố ký kết ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ.

 Thống đốc bang North Carolina, Roy Cooper trải nghiệm xe VinFast. (Ảnh: Twitter Roy Cooper).

Ngày 30/3, Thống đốc bang North Carolina, ông Roy Cooper đã đăng trên Twitter hình ảnh trải nghiệm xe điện của hãng xe VinFast cũng như thông báo kế hoạch xây dựng nhà máy đầu tiên của hãng xe Việt Nam tại Mỹ. 

"North Carolina đang nhanh chóng trở thành trung tâm của nền kinh tế năng lượng sạch của đất nước. Hôm nay Thống đốc Cooper thông báo rằng VinFast đã chọn North Carolina để đặt nhà máy lắp ráp ô tô và xuất xuất pin đầu tiên ở Bắc Mỹ, nơi sẽ mang lại 7.500 việc làm", tài khoản Twitter của ông Cooper viết.

Thống đốc Roy Cooper và Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu, bà Lê Thị Thu Thủy cũng đã có mặt tại sự kiện công bố quyết định đầu tư ở Trung tâm Hội nghị Raleigh. 

Nhà sản xuất xe điện dự định đầu tư lên đến 2 tỷ USD trong giai đoạn 1 của dự án của mình tại Triangle Innovation Point ở hạt Chatham. Đây sẽ là nhà máy sản xuất xe hơi đầu tiên của North Carolina, đánh dấu mốc phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử của bang. Tổng đầu tư vào dự án có thể lên đến 6,5 tỷ USD. 

Theo trang web Thống đốc bang, nhà máy của VinFast có diện tích 800 ha, Ở giai đoạn 1, hãng xe điện Việt Nam sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính, gồm sản xuất và lắp ráp ô tô, xe buýt điện, sản xuất pin EV và các ngành công nghiệp phụ trợ.

Việc xây dựng giai đoạn 1 của nhà máy sẽ bắt đầu vào năm 2022 sau khi giấy phép xây dựng được cấp và dự kiến ​​bắt đầu sản xuất vào tháng 7/2024. Công suất của giai đoạn 1 dự kiến ​​là 150.000 xe/năm.

Theo biên bản ghi nhớ, VinFast sẽ tiếp tục đầu tư vào nhà máy này theo nhiều giai đoạn. Các phương tiện sẽ được sản xuất tại địa điểm này bao gồm VinFast VF 9 và VinFast VF 8.

 Các lãnh đạo VinFast chụp ảnh cùng Thống đốc bang North Carolina tại sự kiện công bố quyết định. (Ảnh: Twitter Roy Cooper).

Bộ trưởng Thương mại North Carolina, bà Machelle Baker Sanders cho biết: “Các nhà máy lắp ráp ô tô là động cơ tuyệt vời cho tăng trưởng kinh tế, do những hiệu ứng gợn sóng tích cực mà chúng tạo ra đối với nền kinh tế của khu vực.

Tôi rất vui vì VinFast đã quyết định khởi động các hoạt động sản xuất ở Bắc Mỹ từ tiểu bang của chúng tôi. Chính quyền sẽ hỗ trợ hết mức để đảm bảo VinFast tìm được lực lượng lao động có tay nghề cao mà họ cần để phát triển ở North Carolina.”  Cơ quan thương mại North Carolina sẽ điều phối việc tuyển dụng của VinFast tại đây với sự tham gia của các tổ chức địa phương, khu vực và bang.

Trong khi đó, chủ tịch Hạ viện North Carolina, Tim Moore cũng bày tỏ: "Sự xuất hiện của VinFast ở North Carolina là một tin tuyệt vời đối với bang của chúng ta và đối với hàng nghìn người dân North Carolina, những người sẽ nhận các công việc mới được tạo ra từ đó".

"Là một người dân ở đây, tôi rất hào hứng khi thấy VinFast chọn cộng đồng của chúng tôi. Mọi người trong khu vực và khắp bang hoan nghênh VinFast vào gia đình của chúng tôi và cam kết sẽ giúp công ty thành công ở North Carolina", hạ nghị sĩ Robert T. Reives cho biết.

Trang web Nhà Trắng cũng đăng tải thông báo của Tổng thống Joe Biden: “Thông báo về việc nhà sản xuất xe điện VinFast sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất xe điện và pin ở North Carolina trị giá 4 tỷ USD để tạo ra hơn 7.000 việc làm cùng hàng trăm nghìn xe điện và pin xe điện là ví dụ mới nhất về chiến lược kinh tế của chúng ta đã phát huy tác dụng”.

Tổng thống Mỹ đánh giá cao kế hoạch của VinFast, cho rằng hãng xe điện Việt Nam cũng nhiều nhà sản xuất xe hơi lớn của Mỹ như GM, Ford... đang thúc đẩy việc xây dựng một nền kinh tế năng lượng sạch.

“Kể từ khi nhậm chức, chúng tôi đã thực hiện một chiến lược công nghiệp nhằm hồi sinh ngành sản xuất nội địa với việc tạo ra công ăn việc làm có thu nhập tốt cho người Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng của Mỹ và thúc đẩy các ngành công nghiệp của tương lai như xe điện. Chúng tôi nhận thấy niềm tin vào các chiến lược này đang được đền đáp theo thời gian", trang chủ Nhà Trắng dẫn lời Tổng thống Joe Biden.

Vượng Phát