|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thống đốc Knot: ECB dự kiến sẽ có đợt tăng lãi suất đầu tiên vào quý IV/2022

20:52 | 07/02/2022
Chia sẻ
Ông Klaas Knot, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hà Lan và là thành viên của hội đồng thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ngày 6/2 dự báo ECB sẽ tăng lãi suất vào quý IV/2022.
Thống đốc Knot: ECB dự kiến sẽ có đợt tăng lãi suất đầu tiên vào quý IV/2022 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN.

Trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình Buitenhof của Hà Lan, ông Knot, một trong những thành viên ủng hộ thắt chặt chính sách trong hội đồng ECB, đã hoan nghênh động thái cắt giảm chương trình mua tài sản của ECB càng nhanh càng tốt.

Theo ông Knot, sẽ có một đợt tăng lãi suất đầu tiên vào quý IV/2022, với mức tăng phổ biến trước đây là 0,25 điểm phần trăm. Và lần tăng lãi suất lần thứ hai sẽ diễn ra sau lần tăng thứ nhất trong một thời gian ngắn, có thể vào quý I/2023.

Phát biểu của ông Knot được đưa ra sau khi Chủ tịch ECB Christine Lagarde ngày 3/2 đã để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong năm 2022.

Bà Lagarde ngày 3/2 cho hay ECB sẽ không vội vàng quyết định tăng lãi suất những cũng không loại trừ khả năng này. Tuy nhiên, trước hết ECB sẽ cần phải kết thúc chương trình mua tài sản, hiện đang được dự kiến giảm xuống 20 tỷ euro mỗi tháng vào quý IV/2022.

Sau thông báo này, thị trường trái phiếu đã bắt đầu đánh cược mức tăng lãi suất khoảng 40 điểm cơ bản vào tháng 12/2022.

Động thái như thế sẽ đẩy lãi suất tiền gửi của ECB “áp sát” mốc 0% sau nhiều năm trong vùng âm./.

Minh Hằng (Theo Reuters)