Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) hôm 19/12 đã quyết định duy trì chính sách lãi suất siêu thấp để đảm bảo tăng trưởng tiền lương và lạm phát ổn định, một động thái ngược lại kỳ vọng của thị trường.
Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản, Masayoshi Amamiya cho biết BoJ có thể phải chịu khoản lỗ chưa chính thức là 28.600 tỷ yen (211 tỷ USD) khi nắm giữ trái phiếu Chính phủ Nhật Bản nếu lợi suất tăng 1%.
NHTW Nhật (BOJ) hôm nay đã quyết định giữ nguyên chính sách kích thích tiền tệ khổng lồ của mình; đồng thời cũng giữ nguyên dự báo tăng trưởng, lạm phát. Chỉ có một dấu hiệu nhỏ của sự tiến bộ là BOJ cho biết kỳ vọng lạm phát đã ngừng rơi.
Theo Haruhiko Kuroda, việc các ngân hàng trung ương đồng loạt hạ lãi suất đã thu hẹp biên lợi nhuận của các tổ chức tín dụng, tạo mầm mống cho khủng hoảng.
Sau nhịp giảm mạnh của thị trường, hầu hết quỹ đầu tư chủ động ghi nhận hiệu suất âm sau 7 tháng đầu năm. VNDAF là trường hợp hiếm hoi còn giữ được hiệu suất dương, nhưng thành quả cũng thu hẹp mạnh so với các tháng trước.