|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thiếu tướng Tô Ân Xô: Thủ đoạn trong 'đại án' xăng giả rất tinh vi

20:39 | 31/03/2021
Chia sẻ
Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô qua điều tra phát hiện có dấu hiệu buông lỏng quản lý và tiếp tay cho buôn lậu xăng giả tại Đồng Nai.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 chiều 31/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ "đại án" buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả tại Đồng Nai, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết trong cuộc họp ngày 18/3, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã quyết định đưa vụ án này vào diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Đây là vụ án đã được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án về sản xuất, in phát hành mua bán hóa đơn không nộp ngân sách nhà nước. Qua điều tra phát hiện có dấu hiệu buông lỏng quản lý và tiếp tay cho buôn lậu xăng giả. 

"Khi Công an Đồng Nai phát hiện dấu hiệu vi phạm thì đã báo cáo Bộ Công an và Bộ trưởng đã trực tiếp chỉ đạo. Để đánh án vụ này, Bộ Công an đã cử một Phó tổng cục Cảnh sát hình sự có kinh nghiệm vào địa bàn tham gia phá án. Bước đầu đã thành công khi không để chứng cứ bị tiêu hủy", Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay.

Cũng theo ông Xô đến nay đã khởi tố 52 bị can về tội buôn lậu, 1 bị can về tội nhận hối lộ và thu giữ nhiều vật chứng, tang vật như 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 xà lan có tải trọng từ 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Quá trình điều tra thấy, vụ án này diễn ra từ rất lâu với thủ đoạn tinh vi như hối lộ thì không gặp trực tiếp mà quy định một điểm hộp thư chết, hàng tháng, một người đưa một cục tiền đến và một người khác đến nhận; hoặc là sử dụng tài khoản thông nhau, người này lập tài khoản, người kia có thể rút tiền...và có sự tham gia của một số cá nhân là cán bộ bảo kê.

Liên quan đến vụ án này, ngày 17/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Ngô Văn Thụy (57 tuổi), Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) về tội "nhận hối lộ" liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ 2,7 triệu lít xăng giả.

Việc khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Thụy đã được tống đạt theo thủ tục tố tụng.

"Đó là đầu mối trong hệ thống và cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tiếp trên địa bàn nhiều tỉnh, đặc biệt là khi vụ án đã đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, theo dõi", ông Xô nói.

Như Huỳnh