|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường xuất khẩu gạo châu Á chững lại trước Tết

08:12 | 30/01/2022
Chia sẻ
Tuần qua, giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ giảm từ đỉnh hơn 7 tháng vì đồng ruppe suy yếu, trong khi hoạt động thương mại tại các trung tâm xuất khẩu khác ảm đạm trước Tết Nguyên đán và vụ thu hoạch chính.

Giá gạo Ấn Độ giảm trở lại

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada, miền Nam bang Andhra Pradesh, cho biết đồng rupee mất giá đã giúp hạ nhiệt giá gạo xuất khẩu. Dù vậy, số đơn mới không tăng vì tình trạng thiếu hụt các toa tàu chở gạo. 

Đồng rupee yếu giúp các công ty xuất khẩu tăng lợi nhuận. 

Theo Reuters, giá gạo đồ 5% của nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Ấn Độ, ghi nhận ở mức 372 - 379 USD/tấn trong tuần này, giảm từ đỉnh 7 tháng xác lập vào tuần trước ở 375 - 382 USD. 

Giá gạo liên tục tăng cao vì chuỗi cung ứng bị gián đoạn nghiêm trọng. 

Nhà phân tích thị trường Zanna Aleksahhina của Mintec nói rằng: "giá đã tăng do tình trạng tắc nghẽn hậu cần hạn chế xuất khẩu gạo từ Ấn Độ, nhà cung cấp gạo lớn nhất thế giới".

Ông Aleksahhina cho biết thêm rằng với tình trạng thiếu các chuyến tàu chở hàng, khoảng 1,5 triệu tấn gạo mà Ấn Độ đã lên kế hoạch xuất khẩu trong tháng này bị mắc kẹt tại các cảng.

Giá gạo xuất khẩu Thái Lan tăng nhẹ

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng từ 407 - 410 USD/tấn của tuần trước lên 408 - 415 USD/tấn hôm 27/1.

Quốc gia này đã xuất khủa tổng cộng 6,1 triệu tấn gạo trong năm ngoái, tăng 6,7% so với năm 2020, dữ liệu từ Bộ Thương mại Thái Lan chỉ ra. 

Nhu cầu trên thị trường quốc tế đối với gạo Thái Lan vẫn tương đối trầm lắng, các thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho hay.

Giá gạo Việt Nam ổn định trước Tết

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam báo ở mức 395 - 405 USD/tấn trong tuần này, không thay đổi so với tuần trước. 

"Hoạt động thương mại chậm lại vì kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần", một thương lái có trụ sở tại TP HCM cho biết. 

Cũng theo các nhà giao dịch, hoạt động thu hoạch vụ mùa chính - vụ Đông Xuân - sẽ bắt đầu vào tuần tới, nhưng sẽ không đạt đỉnh cho tới giữa tháng 3. 

Sản lượng vụ mùa Đông Xuân năm nay có thể giảm 10 - 20% so với cùng kỳ năm trước vì nhiều người nông dân đã giảm việc bón phân, vì chi phí phân bón ngày càng đắt đỏ vì đại dịch, một thương nhân khác có trụ sở tại TP HCM cho hay. 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN&PTNT), khối lượng gạo xuất khẩu năm 2021 đạt tương đương năm trước đó, với giá trị xuất khẩu trên dưới 3,27 tỷ USD, tăng 4,8%. 

Còn tại Bangladesh, giá gạo trong nước đã tăng trở lại trong tuần này mặc dù vụ mùa bội thu và lượng nhập khẩu dồi dào, theo đó tác động tiêu cực đến người tiêu dùng.

"Giá của tất cả loại ngũ cốc, gồm cả lúa mì, đang tăng trên thị trường toàn cầu. Khi giá lúa mì tăng, nó cũng có tác động đến giá gạo", theo một thương nhân có trụ sở tại Dhaka.


Tố Tố