|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Thị trường ô tô Nhật Bản tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10/2020

16:19 | 04/11/2020
Chia sẻ
Doanh số ô tô tại thị trường Nhật Bản đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10/2020, sau quãng thời gian sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thị trường ô tô Nhật Bản tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10/2020 - Ảnh 1.

Thị trường ô tô Nhật Bản tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10/2020. (Ảnh: TTXVN).

Theo Hiệp hội kinh doanh ô tô Nhật Bản, doanh số ô tô tại thị trường Nhật Bản trong tháng 10/2020 đạt 406.851 chiếc, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh số của dòng xe phổ thông và xe tải đạt 253.304 chiếc, tăng 31,6%, dòng xe đô thị cỡ nhỏ đạt 153.547 chiếc, tăng 25,6%.

Doanh số ô tô tại Nhật Bản bắt đầu đi xuống kể từ khi chính phủ nước này nâng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% vào tháng 10/2019. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh số ô tô tại thị trường Nhật Bản trong tháng 4/2020 - thời điểm chính phủ nước này ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc - đã ghi nhận mức giảm là 28,6%, Tháng 5/2020 ghi nhận mức giảm tới 44,9%. Kể từ tháng 6/2020, doanh số ô tô tại Nhật Bản bắt đầu phục hồi, mức độ sụt giảm được thu hẹp, trong đó, tháng 9/2020 ghi nhận mức sụt giảm 14,3%.

Mặc dù ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10/2020 song các chuyên gia nước này cũng cho rằng chỉ số này được hưởng lợi khi doanh số ô tô tại Nhật Bản trong tháng 10/2019 là mức thấp nhất trong lịch sử do ảnh hưởng từ việc tăng thuế tiêu dùng lên 10% và thiệt hại nghiêm trọng do bão Hagibis. Triển vọng tăng trưởng ổn định của thị trường ô tô Nhật Bản vẫn chưa rõ ràng.

Bên cạnh đó, doanh số ô tô của bốn doanh nghiệp ô tô Nhật Bản tại thị trường Mỹ trong tháng 10/2020 cũng ghi nhận dấu hiệu tích cực, với 416.483 chiếc được bán ra, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 10/2020, doanh số ô tô của Toyota đạt 205.349 chiếc (tăng 8,8%), trong khi các con số tương ứng của Subaru và Mazda đạt 61.411 chiếc (tăng 10,6%) và đạt 22.736 chiếc (tăng 16,5%). Còn doanh số ô tô của Honda đạt 126.987 chiếc, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đức Thịnh

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.