|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa 18/4: Sản lượng dầu thô Mỹ dự báo đạt kỉ lục vào tháng 5, thực hư chuyện có mọt cánh cứng trong điều nhập khẩu

19:33 | 18/04/2019
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin EIA: Sản lượng dầu đá phiến Mỹ dự báo đạt kỉ lục mới trong tháng 5. Thực hư chuyện xuất hiện mọt cánh cứng Trogoderma SP trong điều thô nhập khẩu?

Sau 12 năm, Việt Nam có 6 loại trái cây đạt chuẩn xuất sang Mỹ

 Sau hơn 10 năm đàm phán, quả xoài Việt Nam đã chính thức được cấp phép vào Mỹ hôm 18/2. Như vậy, tổng cộng Việt Nam đã có 6 loại quả gồm thanh long, chôm chôm, vải, nhãn, vũ sữa và xoài, tiếp cận được với thị trường Mỹ khó tính.

Mỹ là thị trường xuất khẩu rau quả lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc. Trong quí I, xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ đạt 31,75 triệu USD, tăng gần 10,03% so với cùng kì năm ngoái, theo Tổng cục Hải quan. Trong năm 2018, giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Mỹ tăng hơn 11% so với năm trước đó lên 126 triệu USD.

Thực hư chuyện xuất hiện mọt cánh cứng Trogoderma SP trong điều thô nhập khẩu?

Thông tin từ Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), sáng ngày 11/4, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật vùng II (Bộ NN&PTNT) cho biết Chi cục Bảo vệ thực vật vùng II đã nhận được chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ.

Theo đó, kể từ đầu tháng 5 sẽ tiến hành kiểm tra tại kho của doanh nghiệp như trước đây theo đề nghị của VINACAS.

EIA: Sản lượng dầu đá phiến Mỹ dự báo đạt kỉ lục mới trong tháng 5

 Báo cáo năng suất giàn khoan hàng tháng của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng dầu thô Mỹ từ 7 mỏ dầu đá phiến lớn dự báo tăng khoảng 80.000 thùng/ngày trong tháng 5 lên mức cao kỉ lục 8,46 triệu thùng/ngày.

Sự thay đổi lớn nhất này được dự báo tại mỏ Permian của Texas và New Mexico, nơi sản lượng ước tăng 42.000 thùng/ngày lên đỉnh mới vào khoảng 4,14 triệu thùng/ngày trong tháng 5.

Mỹ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá tháp gió Việt Nam

 Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho rằng việc chấm dứt áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam sẽ có khả năng khiến ngành sản xuất trong nước tiếp tục chịu thiệt hại đáng kể.

Ngày 9/4, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) đã đăng công báo về kết luận cuối cùng vụ việc rà soát hoàng hôn biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm tháp gió (utility scale wind towers) nhập khẩu từ Việt Nam.

Cận cảnh lô xoài đầu tiên của Việt Nam xuất đi Mỹ

 Sáng 18-4, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Mỹ

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết toàn tỉnh hiện có hơn 9.200 ha xoài, sản lượng gần 100.000 tấn/năm, đứng đầu khu vực ĐBSCL. Xoài là 1 trong 5 ngành hàng được tỉnh chọn để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm hướng đến mục tiêu xuất khẩu, ổn định, bền vững...

Ấn Độ khởi động chiến dịch tiêu thụ cà phê cứu người nông dân

Để các nhà sản xuất cà phê thế giới, gồm cả Ấn Độ, thoát khỏi tình trạng khủng hoảng giá cà phê hiện nay, Diễn đàn các nhà sản xuất cà phê thế giới lên kế hoạch tiếp cận các nước tiêu thụ cà phê trên thế giới.

Ấn Độ đang lên kế hoạch và triển khai chiến dịch tiêu thụ cà phê để cải thiện tình trạng hiện tại của người nông dân trên toàn cầu, những người phải chịu thiệt hại tài chính nặng nề do giá cà phê giảm và chi phí lao động tăng vọt.


Đức Quỳnh