Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ vừa có một phiên thăng hoa sau loạt tin tức tích cực về các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Indonesia.
Không còn hưng phấn như phiên sáng, thị trường chứng khoán biến động hẹp trong phiên chiều. VN-Index có thời điểm rơi về vùng giá đỏ nhưng lực cầu nâng đỡ giúp chỉ số hồi phục, đóng cửa tăng gần 3 điểm so với phiên trước.
Theo Chủ tịch VSDC, mỗi phương án đánh thuế đều có những ưu, nhược điểm song chính sách thuế chỉ để điều tiết thu nhập chứ không nên làm hạn chế dòng chảy về vốn, sự tích cực của nhà đầu tư.
Cổ phiếu ngành chứng khoán tiếp tục trở thành tâm điểm hút tiền trên thị trường phiên sáng 23/7. Từ sau 9h, nhiều mã bứt phá mạnh và duy trì sắc tím đến sau 10h.
Chỉ số S&P 500 tiếp tục lập kỷ lục sau khi hàng loạt công ty công bố kết quả kinh doanh quý II. Ở chiều ngược lại, Nasdaq Composite quay đầu giảm do cổ phiếu công nghệ suy yếu.
Chuyển từ đánh thuế theo doanh thu sang phần lãi được đánh giá là bước đi đúng, nhưng mức thuế suất 20% đang gây băn khoăn. Nhà phân tích Nguyễn Thế Minh cho rằng cần cách tiếp cận linh hoạt hơn để hài hòa giữa thu ngân sách và phát triển thị trường vốn.
Sự trở lại của dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn giúp VN-Index lấy lại hoàn toàn điểm số đã mất trong phiên trước đó, đồng thời thành công vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh tại 1.500 điểm.
Cổ phiếu CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC) tăng trần trong phiên sáng 22/7, bất chấp việc bị khối ngoại bán ròng gần 2.000 tỷ đồng. Khối lượng bán ròng ghi nhận gần 20 triệu đơn vị, thông qua giao dịch thỏa thuận tại mức giá 94.000 đồng/cp.
S&P 500 và Nasdaq Composite cùng chạm cột mốc mới trong phiên 21/7 khi niềm tin vào tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp giúp nhà đầu tư vượt qua nỗi lo về những diễn biến mới nhất trong đàm phán thương mại.
Chỉ số Dow Jones quay đầu giảm hơn 140 điểm sau thông tin Tổng thống Donald Trump muốn áp thuế 15 - 20% đối với hàng hóa EU. Ngoài ra, kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp cũng kéo chỉ số đi xuống.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/7, VN-Index tăng 7,27 điểm (0,49%) lên 1.497,28 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 1,68 điểm (0,68%) lên 247,77 điểm và UPCoM-Index tăng 0,53 điểm (0,51%) lên 104,74 điểm.
Sự bứt phá của thị trường chứng khoán quý II giúp VIX ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế kỷ lục, gấp hơn 10 lần cùng kỳ và vượt xa cả kết quả kinh doanh năm 2024. Tuy nhiên, phần lớn lợi nhuận vẫn là chưa thực hiện.
Bất chấp những tác động tiêu cực từ bất ổn thuế quan hay xung đột Trung Đông, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, hay các chaebol Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai Motor, LG hay SK đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho thấy triển vọng của dòng vốn FDI năm nay vẫn nhiều tích cực.