Trong chia sẻ gần nhất, Tổng thống Trump cho biết ông không cố ý gây ra đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán nhưng lưu ý sẽ không nhượng bộ nếu chưa giải quyết được vấn đề thâm hụt thương mại với Trung Quốc.
Chứng khoán Mỹ bị bán tháo trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi Trung Quốc trả đũa thuế đối ứng, làm dấy lên lo ngại rằng Tổng thống Donald Trump đã châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Các nhà đầu tư cá nhân đã đổ xô mua vào nhiều tài sản ưa thích của họ, trong đó có cổ phiếu với hy vọng cú sụt giảm mới nhất của thị trường sẽ tạo ra cơ hội "đi ngược dòng" để kiếm lời dài hạn.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã phản ứng tiêu cực với chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Trump, khiến các chỉ số chính ghi nhận mức giảm điểm mạnh nhất kể từ giai đoạn COVID-19.
Chứng khoán tăng vọt trong phiên đầu tuần do sự lạc quan rằng Tổng thống Donald Trump có thể trì hoãn áp thuế đối ứng, giúp Mỹ tránh được suy thoái kinh tế.
Hơn 166.000 tỷ đồng tiền gửi của doanh nghiệp được rút khỏi hệ thống ngân hàng trong quý I, trong bối cảnh dòng vốn của nền kinh tế vẫn luân chuyển chậm.