Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), chỉ số giá tổng hợp đã tăng trong tháng cuối cùng của năm 2019, dao động trong khoảng 111,8 - 123,69 US cent/pound.
Một chuỗi cửa hàng café ở thành phố California, Mỹ đang bán một loại cà phê được quảng cáo là đắt nhất thế giới – với giá 75USD (khoảng 1,7 triệu VND) một tách.
Một cuộc chiến cà phê đang diễn ra ở Philippines sau khi công ty PT Mayora Indah của Indonesia tuyên bố kế hoạch sản xuất cà phê hòa tan tại Philippines để cạnh tranh với công ty đối thủ như Nestle của Thụy Sĩ hay công ty thực phẩm và đồ uống Universal Robina.
Thị trường cà phê trong nước nói riêng và thế giới nói chung đi theo xu hướng giảm trong quý II/2018 trước triển vọng bội thu tại Việt Nam và Brazil, tác động của chiến tranh thương mại, chính sách lãi suất của Mỹ,...
Trên thị trường nông sản tuần qua, giá cà phê dù có lúc xuống thấp nhất kể từ đầu năm 2018 nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng đầu tiên kể từ cuối tháng 4; giá hồ tiêu liên tiếp giảm trong ba tuần gần đây.
Trong thời gian gần đây, giá cà phê trong nước nói riêng và thế giới nói chung biến động ở biên độ rất nhỏ và mãi vẫn chưa thể bứt phá khỏi khoảng giá hiện tại.
Có lẽ thị trường cà phê cần một chút caffeine (chất kích thích) để làm động lực tăng giá, bởi các quỹ đầu tư và giới đầu cơ đang sở hữu lượng vị thế bán cao kỷ lục, theo số liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa tương lai Mỹ.
Trên thị trường nông sản tuần thứ 16 của năm 2018, giá cà phê vẫn chưa thể ổn định và phần lớn thời gian chỉ loanh quanh ở ngưỡng 36.000 đồng/kg; giá hồ tiêu giữ xu hướng tăng tích cực dù đà tăng vẫn chậm chạp.
Nếu trước đây, thị trường cà phê Việt chỉ vài cái tên chi phối như Trung Nguyên, Nestcafe, Vinacafe... thì nay đã có sự cạnh tranh ráo riết của doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Báo cáo từ Cơ quan Cà phê Quốc tế (ICO) cho thấy chỉ số giá tổng hợp trung bình tăng 1,4% trong tháng 1, với giá của tất cả nhóm chỉ số đều ghi nhận phục hồi.
Thị trường cà phê toàn cầu sẽ chuyển sang trạng thái dư cung trong niên vụ 2018 – 2019, với sản lượng tại Brazil đạt kỷ lục, và giá dự báo tăng nhẹ vào cuối niên vụ.
Báo cáo từ Aquarium Investments cho hay, dù giá cà phê kỳ hạn có sự cải thiện trong thời gian gần đây, vẫn còn quá sớm để hoàn toàn loại bỏ rủi ro giảm giá trên thị trường.
Trên thị trường nông sản hôm nay (ngày 1/7), giá cà phê Tây Nguyên tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày cuối tuần, lên tới 800 đồng/kg so với ngày 29/6. Trong khi đó, giá tiêu không đổi quanh mức 76.000 - 78.000 đồng/kg.
Tín hiệu hồi phục mạnh mẽ được chứng kiến ở nhóm dầu khí với PSH và PVT tăng hết biên độ, PVB tăng 4,7% lên 26.700 đồng/cp. Ngoài ra, PVS, PVC, PVD, PLX, OIL, BSR tăng 1,1 - 4,2%.