Trong bối cảnh toàn ngành thép nói chung bước vào chu kỳ kinh doanh đi xuống khi giá bán ở mức thấp, quý III/2022 Thép Thủ Đức kinh doanh dưới giá vốn và báo lỗ kỷ lục kể từ khi cổ phần hoá.
Giãn cách xã hội nghiêm ngặt ở đợt dịch lần thứ 4 đã khiến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ, vật liệu xây dựng, vận tải, du lịch,... bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí thua lỗ trong quý III.
Nhờ sản lượng và giá bán tăng cao giúp lợi nhuận sau thuế 6 tháng của Thép Thủ Đức tăng trưởng ba con số đồng thời vượt tới 195% mục tiêu lợi nhuận năm.
Khối ngoại bán ròng gần 4.830 tỷ đồng trên HOSE trong tháng 9, khi quyết định nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell bắt đầu có hiệu lực. VHM, VIC và VPB dẫn đầu chiều bán, trong khi FPT được mua ròng mạnh nhất.