|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thép SMC muốn thu hẹp sản xuất, 'thắt lưng buột bụng' nhằm duy trì hoạt động

10:03 | 20/10/2023
Chia sẻ
Nửa đầu năm, Thép SMC đã lỗ sau thuế gần 408 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm, công ty phấn đấu không lỗ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC) đã thông qua chủ trương thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự, tiết giảm tất cả chi phí phát sinh nhằm để duy trì hoạt động công ty.

Trước đó, SMC đã đưa ra kế hoạch không mấy khả quan trong 6 tháng cuối năm với mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 440.000 tấn thép các loại và phấn đấu không lỗ trong nửa cuối năm. Trong khi kế hoạch cả năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là tiêu thụ 1 triệu tấn thép và kỳ vọng có lãi sau thuế 150 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023, Thép SMC lỗ sau thuế gần 408 tỷ đồng nửa đầu năm, cùng kỳ năm trước lãi 126 tỷ đồng. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu thép ảm đạm, giá thép xây dựng xuống sâu và thị trường bất động sản chưa có tín hiệu phục hồi. 

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty. 

Tính đến hết 30/6, quy mô tài sản của Thép SMC gần 7.619 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn (2.183 tỷ) và hàng tồn kho (1.365 tỷ).

Công ty có danh sách nợ xấu với giá trị gốc hơn 760 tỷ đồng nhưng giá trị thu hồi chỉ 487 tỷ bao gồm: Công ty TNHH Delta Valley Bình Thuận, Công ty TNHH The Forest City, Công ty TNHH Thành phố AQUA, Hưng Thịnh Incons,...

Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng hơn 1.481 tỷ đồng; trong khi đó dư nợ tài chính đến hết quý II hơn 3.264 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần vốn chủ sở hữu.

Ở diễn biến khác, tháng 7, Thép SMC cũng đã thực hiện giải thể công ty con là Công ty TNHH SMC Châu Đức vì hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Đây là công ty được thành lập ngày 23/6/2022 do Thép SMC nắm 100% vốn điều lệ. Địa chỉ tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ thép.

Mới đây, một số công ty ngành thép cũng đã công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với kết quả ảm đạm. 

CTCP Gang Thép Thái Nguyên (Tisco - Mã: TIS) lỗ ròng 59 tỷ đồng, hơn gấp đôi mức lỗ của cùng kỳ (25 tỷ đồng) và đánh dấu 5 quý lỗ liên tiếp. Thép Vicasa - Vnsteel (Mã: VCA) quay lại báo lỗ 3 tỷ đồng sau ba quý có lãi. Hay Thép Thủ Đức (Mã: TDS) lỗ sau thuế 491 triệu đồng quý III, trong khi cùng kỳ lỗ gần 22 tỷ đồng.

Đánh giá về triển vọng thị trường, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoà Phát nhận định ngành thép có thể đã tạo đáy vào quý IV/2022, quý I/2023, nhưng giá thép vẫn giảm. Đây không chỉ là do cung - cầu mà còn vì giá nguyên vật liệu dầu vào giảm.

“Giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn do đó sẽ phụ thuộc nhiều vào kinh tế thế giới. Tôi nghĩ rằng khi nào lãi suất thế giới giảm thì nền kinh tế mới phục hồi. Một số chuyên gia cho rằng phải đến tháng 5, 6/2024 Fed mới giảm lãi suất”, ông Thắng nói.

Theo ông những tháng cuối năm ngành thép vẫn trông chờ vào các dự án đầu tư công. Ngoài ra, việc Chính phủ giảm lãi suất thời gian qua cũng bắt đầu thẩm thấu vào nền kinh tế Việt Nam. Điều này cũng được xem là động lực cho tiêu thụ thép thời gian tới. 

Minh Hằng