|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thêm một cán bộ thăng tiến nhanh ở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

09:01 | 13/12/2016
Chia sẻ
Nguồn tin Tuổi Trẻ chiều 12-12 cho biết ông Sơn Minh Thắng - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã công bố quyết định thành lập tổ kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ tại cơ quan này từ 1-1-2014 đến nay.
them mot can bo thang tien nhanh o ban chi dao tay nam bo

Trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ). Nơi đây đang có một số trường hợp thăng tiến nhanh khiến dư luận nghi ngờ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tổ kiểm tra vào cuộc khẩn trương

Trong đó đặc biệt tập trung làm rõ việc tuyển dụng, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng - phó vụ trưởng vụ kinh tế mà báo chí phản ánh có nhiều điểm bất thường.

Theo đó, tổ kiểm tra gồm 6 thành viên do ông Nguyễn Trung Hiếu - phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ làm tổ trưởng.

Ngay sau khi công bố, tổ công tác đã chia ra làm hai nhóm. Nhóm một tiến hành kiểm tra các thủ tục văn bản, các quyết định liên quan đến việc tuyển dụng, hồ sơ tuyển dụng, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng đang được lưu giữ tại cơ quan này.

Nhóm hai tiến hành kiểm tra rà soát tất cả các trường hợp nghi vấn tuyển dụng, bổ nhiệm có vấn đề, trong đó có cả trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Khoa - nguyên phó vụ trưởng Vụ kinh tế, nay là thư ký Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam mà báo chí phản ánh đã được Ban chỉ đạo Tây Nam bộ bổ nhiệm quá nhanh.

“Hiện tổ kiểm tra mới vào làm việc ngày đầu, chưa được phép cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng tinh thần chung là làm việc khẩn trương, chính xác, khách quan để sớm có báo cáo cho lãnh đạo thường trực Ban và phó Thủ tướng Vương Đình Huệ”, một thành viên của tổ kiểm tra cho hay.

Thêm một cán bộ thăng tiến nhanh

Ông Nguyễn Tiến Khoa, sinh năm 1978, khi đang là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 8 Thăng Long - Tổng Công ty Thăng Long (trụ sở ở Hà Nội), có đơn xin vào công tác tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ vào ngày 6-10-2013.

Thời điểm này, ông Khoa đã được công ty cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị. Bốn ngày sau, ông Nguyễn Thanh Hải, chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã thay mặt Ban chỉ đạo Tây Nam bộ có văn bản đồng ý tiếp nhận ông Khoa và trong tháng 10-2013, ông Khoa chính thức làm việc tại Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ với vị trí chuyên viên phòng Nghiên cứu - Tổng hợp trực thuộc Văn phòng Ban.

Tại đây, ông tiếp tục được cử đi học lớp cao cấp chính trị và thăng tiến rất nhanh tại cơ quan này.

Từ một chuyên viên vào cuối năm 2013, kể từ ngày 1-12-2014, ông Khoa được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng phòng Nghiên cứu - tổng hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Hơn nửa tháng sau đó, ngày 26-1-2015, ông lại được phân công kiêm nhiệm chức phó giám đốc nhà khách Tây Nam bộ.

Đến ngày 5-6-2015, sau 20 tháng làm việc ông Khoa lại nhận quyết định giữ chức phó vụ trưởng Vụ Kinh tế Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (quyết định do ông Nguyễn Quốc Việt, phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ ký).

Giữ chức phó vụ trưởng chỉ đúng một năm cho tới tháng 6-2016, ông làm đơn xin về công tác tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và hiện là thư ký cho ông Trần Thanh Mẫn (nguyên bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2010- 2015), phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại khi đang công tác ở nước ngoài, ông Mẫn nói MTTQ Việt Nam chỉ tiếp nhận, còn Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, cơ quan bổ nhiệm ông Khoa có sai sót thế nào thì ông không biết được.

Ông Mẫn nhận xét ông Khoa công tác tại đơn vị rất tốt và có tinh thần trách nhiệm. “Khoa làm trong cơ quan nhà nước đã 5-6 năm, đã được kết nạp Đảng, học cao cấp chính trị, đủ các tiêu chuẩn hết”, ông Mẫn nói.

Theo đơn xin vào làm việc tại Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, ông Khoa tự giới thiệu mình là kỹ sư xây dựng, thạc sĩ quản trị kinh doanh, mong muốn vào làm việc tại đây để được học hỏi, phát huy kinh nghiệm và kiến thức của mình.

H.T.DŨNG - C.QUỐC